Công an lên tiếng về vụ người đàn ông tử vong sau khi đi tự thú

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong sau khi đến công an tự thú tội trộm cắp, công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã lên tiếng thông tin vụ việc.

Gia đình tổ chức mai táng anh Th. theo phong tục địa phương. Ảnh: Kiến Thức

Gia đình tổ chức mai táng anh Th. theo phong tục địa phương. Ảnh: Kiến Thức

Ngày 17/6, Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết trên Người đưa tin, vụ việc người đàn ông nghi trộm cắp tài sản tử vong tại trụ sở Công an TP.Chí Linh sau khi tự thú đang tiếp tục được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

Về diễn biến của vụ án, công an TP.Chí Linh cho biết, khoảng 12h, ngày 7/6, Công an TP.Chí Linh nhận được báo cáo của Công an phường Cổ Thành, TP.Chí Linh về việc sáng ngày 7/6, gia đình chị Đ.T.T. (trú tại phường Cổ Thành) bị kẻ gian lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà cậy tủ, lấy trộm tài sản gồm tiền, vàng và tiền tiết kiệm của con chị đựng trong con lợn đất, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 40 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, Công an TP.Chí Linh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ. Qua rà soát, xác định nổi lên đối tượng nghi vấn là anh Nguyễn Xuân Th. (SN 1979, trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), là người có mối quan hệ thân quen với gia đình chị T. Công an TP.Chí Linh đã gửi giấy, mời anh Th. đến cơ quan công an làm việc.

Đến khoảng 7h30 ngày 13/6, anh Th. được người nhà đưa đến Công an TP.Chí Linh để làm việc. Quá trình làm việc, anh Th. đã từng bước nhận thức được và thành khẩn khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản của mình tại gia đình chị T. vào sáng ngày 7/6, phù hợp với kết quả điều tra, xác minh.

Ngay sau khi có kết quả từ lời khai của anh Th., cơ quan công an đã tiến hành truy thu vật chứng của vụ án. Anh Th. tiếp tục được mời ở lại để làm tường trình về hành vi phạm tội của mình.

Trong quá trình anh Th. viết tường trình tại phòng làm việc, thì cán bộ ra ngoài đi vệ sinh, khi quay lại phát hiện anh Th. nằm ngửa trên sàn nhà, tay ôm vào dây điện trong phòng, thấy vậy cán bộ đã ngắt nguồn điện, tiến hành sơ cứu ban đầu và tổ chức đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tại đây cán bộ y tế xác định anh Th. đã tử vong.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/6, gia đình anh Th. nhận được thông báo từ công an rằng anh Th. đã tử vong. Khi người nhà đến nơi thì thi thể anh Th. đã được chuyển vào nhà xác Trung tâm Y tế TP Chí Linh.

Người nhà anh Th., cơ quan công an cho biết, anh này đã tự tử bằng cách dùng dây điện của ấm đun nước dí vào ổ cắm điện tại phòng hỏi cung, sau đó dí vào tay và ngực. Tuy nhiên, người nhà không đồng tình với lý giải của Công an TP. Chí Linh.

Chiều ngày 14/6, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, đến sáng 15/6, gia đình vẫn chưa đưa thi thể anh Th. về lo hậu sự.

Nhận được báo cáo của Công an TP. Chí Linh về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trưng cầu viện Pháp y Quốc gia khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong.

Ngày 14/6, viện Pháp y Quốc gia cùng các thành phần liên quan đã thực hiện khám nghiệm theo quy định. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao tử thi cho gia đình. Sáng nay, gia đình đã tổ chức mai táng anh Th. theo phong tục địa phương.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-an-len-tieng-ve-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-di-tu-thu-69201-3.html