Công an lên tiếng vụ 5 người trong gia đình bị truy sát nhập viện

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Bá Mạnh Hùng – cán bộ Công an huyện Mê Linh cho biết, có quá nhiều đối tượng tham gia đánh nhau, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Liên quan tới vụ ẩu đả xảy ra vào sáng ngày 9/8 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội, trao đổi với PV Báo Người Đưa tin, ông Nguyễn Bá Mạnh Hùng – cán bộ Công an huyện Mê Linh đánh giá vụ án gây hoang mang trong dư luận, bởi có quá nhiều đối tượng tham gia vào cuộc hỗn chiến này.

Vợ ông Nguyễn Khắc Sinh cũng bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát ở tay.

Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát, cùng chiều hôm đó, cán bộ Công an huyện Mê Linh đã xuống gặp nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên để lấy lời khai ban đầu.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, ngay trong đêm 9/8, Công an huyện Mê Linh đã triển khai rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả.

Sáng 10/8, PV đã có mặt tại Công an huyện Mê Linh và được một cán bộ công an cho biết: “Anh em đã làm hết sức và tinh thần trách nhiệm, mỗi người một hướng đi, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để điều tra, xử lý các đối tượng”.

Ông Nguyễn Bá Mạnh Hùng cũng thông tin thêm: “Số lượng đối tượng trong vụ án đông, gây hoang mang cho người dân. Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, khoanh vùng các đối tượng. Hành vi của các đối tượng đến đâu sẽ bị xử lý đến đó”.

Ông Hùng nói thêm, hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Mê Linh để tiến hành điều tra vụ án.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng vì chưa bao giờ thấy một trận hỗn chiến kinh hoàng và đông người như thế. “Rất nhiều đối tượng xăm trổ, mặt mày bặm trợn ngang nhiên gây án giữa ban ngày”, một người dân gần hiện trường cho hay.

Như thông tin Báo Người Đưa tin đăng tải trước đó, vào khoảng 7h30’ sáng ngày 9/8, gia đình ông Nguyễn Khắc Sinh (trú tại Đội 12, thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang chuẩn bị làm lễ cất nóc ngôi nhà mới thì có một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn xông vào nhà ông Sinh.

Hai bên lời qua tiếng lại, một cuộc ẩu đả nhanh chóng xảy ra. Hậu quả là 5 người nhà ông Sinh phải nhập viện.

Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, các đối tượng không chỉ sử dụng hung khí nguy hiểm là tuýp sắt, búa sắt mà còn ném một vật gì đó vào nhà nạn nhân. Vật lạ màu đen, có tia lửa điện và phát nổ ngay sau đó. May mắn không ai bị thương tích quá nặng.

Về nguyên nhân vụ ẩu đả, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-len-tieng-vu-5-nguoi-trong-gia-dinh-bi-truy-sat-nhap-vien-a381508.html