Công an mưu trí đoán trước ý đồ bọn cướp

(CAO) Chiều 27-11, anh T. (ngụ Q.Thủ Đức, TPHCM) chạy xe máy qua cầu vượt Sóng Thần, thuộc địa bàn P.An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe Honda từ phía sau vượt lên áp sát giật mất sợi dây chuyền vàng anh đeo trên cổ rồi rồ ga tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T. thất thểu đến trụ sợ CAP An Bình trình báo. Nhận định sau khi cướp được tài sản, hai đối tượng sẽ mang đến các tiệm vàng trên địa bàn tiệu thụ để lấy tiền ăn xài. BCH CAP lập tức huy động lực lượng chốt chặn tại các tiệm vàng. Đúng như dự đoán, chiều tối cùng ngày có hai thanh niên mặc quần áo và dáng người giống như anh T. miêu tả, bước vào tiệm vàng K.T ở khu dân cư Bình Đường, P.An Bình bán sợi dây chuyền.

Khi chúng đang giao dịch với chủ tiệm, lập tức CAP xuất hiện, mời về trụ sở làm việc. Tại đây, trước chứng cứ không thể chối cãi, hai tên cướp là Nguyễn Tăng Trọng (SN 1980, quê Quảng Ngãi) và Trần Viết Tý (SN 1984, quê Nghệ An) đã cúi đầu thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Vụ việc đang được CATX Dĩ An mở rộng điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=439916&mod=detnews&p=