Công an Nam Định khen thưởng 6 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc

Chiều ngày 12/11, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định (PC 02) đã lập thành tích khi triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và đánh bạc qua mạng, xảy ra tại huyện Vụ Bản, bắt quả tang 3 đối tượng liên quan, thu giữ 96,2 triệu đồng. Qua đấu tranh, PC 02 Nam Định đã làm rõ trong 18 ngày đầu của tháng 7/2019, các đối tượng liên quan đã dùng tới 12 tỷ đồng để đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Ngoài ra, PC 02 Nam Định còn triệt phá thành công chuyên án đánh bạc khác, dưới hình thức chơi lô đề xảy ra tại huyện Nghĩa Hưng, thu giữ 256 triệu đồng; làm rõ chỉ trong 1 tuần đầu của tháng 7/2019 các đối tượng liên quan đã giao dịch hơn 2 tỷ tiền lô-đề...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nam Định (PC 04) cùng Công an huyện Vụ Bản được biểu dương vì đã có thành tích trấn áp tội phạm về ma túy.

Trong đó, có vụ việc vào rạng sáng ngày 3/11, tại quán Karaoke Sơn Hà (xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản), cảnh sát bắt quả tang trong 2 phòng VIP có 16 người đang bay lắc trong tình trạng phê ma túy, thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Cùng trong ngày 3/11, vào chiều tối, công an huyện Vụ Bản bắt quả tang đối tượng Lương Văn Hằng (31 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La, tạm trú tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản) tàng trữ 2 túi nilon chứa 500 viên ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, mới đây nhất, vào ngày 10/11, PC 04 Nam Định phối hợp với Công an huyện Ý Yên triệt phá thành công một boongke ma túy tại xã Yên Lợi. Theo cơ quan công an điều tra, vợ chồng Ngô Đức Thắng, Hà Thị Hoa ở xã Yên Lợi (cùng 41 tuổi) từng có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản. Để có ma túy thỏa mãn nhu cầu của bản thân và bán kiếm lời, vợ chồng Thắng - Hoa đã biến nhà ở của mình thành một boongke ma túy với tường rào kiên cố, camera giám sát; cửa đóng, then cài. Thủ đoạn của Thắng - Hoa là chỉ bán ma túy cho khách quen qua 1 ô cửa nhỏ. Nếu khách không có tiền, Thắng - Hoa sẽ cho đổi ma túy bằng đồ con nghiện trộm cắp được.

Sau nhiều ngày mật phục, trinh sát PC 04 Nam Định cùng Công an huyện Ý Yên đã bắt quả tang vợ chồng Thắng - Hoa đang bán ma túy cho con nghiện, thu giữ 2 cây heroin. Khám xét nhà vợ chồng “kẻ gieo rắc cái chết trắng” này, ngoài ma túy, nhà chức trách địa phương còn thu giữ được hai khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều dao, lê, mã tấu Thắng - Hoa trang bị để “phòng thân”...

Tại hội nghị, Công an huyện Nam Trực cũng được tuyên dương, khen thưởng khi điều tra nhanh chóng vụ việc xác minh thủ phạm vụ nổ súng tự chế xảy ra vào tối ngày 9/11 trên địa bàn huyện. Cụ thể, khi xảy ra mâu thuẫn, Triệu Hùng Cường (trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực) đã dùng súng tự chế bắn Nguyễn Hồng Đức (26 tuổi, trú xã Phương Định, huyện Trực Ninh) khiến anh này bị 8 mảnh đạn hoa cải găm vào đùi. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn lên Lào Cai. Công an huyện Nam Trực tiến hành điều tra đã xác minh Cường là thủ phạm và động viên đối tượng ra đầu thú. Ngày 10/11, biết không thể trốn thoát, Cường đã từ Lào Cai về công an huyện đầu thú.

Một hành động biểu dương của Cảnh sát giao thông đường thủy Nam Định đã dũng cảm, cứu người gặp nạn trên sông. Cụ thể, ngày 4/11, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc PC 08 Nam Định đã phát hiện thuyền chài của hai cô cháu Trần Thị Hương và Tạ Đình Tú (trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị lật trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc (Nam Định), do va chạm với tàu NB 6758. Sự cố khiến cả hai cô cháu rơi xuống sông trong lúc trời mưa rất to, nước sông lớn.

Ngay lập tức tổ tuần tra đã áp sát các nạn nhân, quăng phao cứu vớt. Trong lúc nguy cấp, Đại úy Đặng Hữu Trường và Thượng úy Phạm Văn Huyện đã nhảy xuống dòng nước xiết, cứu được cháu Tú lên tàu, nhanh chóng sơ cứu, sau đó kịp thời chuyển nạn nhân đến bệnh viện TP Nam Định để cấp cứu, điều trị...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/cong-an-nam-dinh-khen-thuong-6-tap-the-26-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-tintuc452198