Công an Ninh Thuận khởi tố thêm 4 người quá khích gây rối trật tự

Trong số 4 bị can bị khởi tố, công an đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành. Riêng 3 người còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 13/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lường (37 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Hải), Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi), Trương Thanh Kiệt (16 tuổi, cùng ngụ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người tụ tập gây ách tắc giao thông trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm tối 10/6. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trong số các bị can trên, công an đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành. Riêng 3 người còn lại cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Thị Như Hòa (43 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Sơn) và Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Hải) để điều tra về hành vi trên.

Tối 10/6, lợi dụng việc phản đối dự thảo Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt, những người trên đã tụ tập la hét, gây rối trên các tuyến đường TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ngoài ra, những người này còn kích động người dân chống đối lực lượng chức năng, chặn xe gây ách tắt giao thông trên quốc lộ 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã triển khai lực lượng tuyên truyền, giải tán đám đông, vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự. Từ những chứng cứ thu thập được, cảnh sát đã bắt giữ những nghi phạm trên.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự ngày 10/6. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-ninh-thuan-khoi-to-them-4-nguoi-qua-khich-gay-roi-trat-tu-post860014.html