Công an nổ súng khống chế kẻ chống người thi hành công vụ

Lực lượng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang xử lý hiện trường một vụ tai nạn thì Lê Văn Hùng đến chửi bới, xúc phạm và dùng hung khí đe dọa tổ công tác.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2.5, xe ô tô biển số 38C-057.47 do Tô Hữu Thắng (SN 1989, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển chạy trên QL15A thuộc xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 38H6-8281 do Lê Hữu Hòa (SN 1983, trú tại xóm Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển kéo theo khung xe tự chế chở một con bò. Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, tổ công tác thuộc Công an huyện Can Lộc đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Tại đây, Lê Văn Hùng (anh trai của Hòa) bất ngờ xuất hiện và có hành vi chửi bới, xúc phạm, ngăn cản tổ công tác làm việc. Tiếp đó, Hùng cầm một con dao dài khoảng 30cm đe dọa những người đang làm nhiệm vụ.

Trước sự hung hãn và bất chấp pháp luật của Hùng, lực lượng công an buộc phải nổ súng trấn áp, đưa người này về trụ sở để xử lý.

Lê Văn Hùng tại cơ quan công an

Sáng 3.5, một vị lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cho biết hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Tin, ảnh: Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/cong-an-no-sung-khong-che-ke-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-112399.html