Công an nổ súng truy bắt 2 tên cướp manh động

Hai tên cướp sau khi giật túi xách của 1 người phụ nữ đã bị các trinh sát đặc nhiệm hình sự truy đuổi, ép xe khống chế 1 đối tượng. Đối tượng còn lại dùng bình xịt hơi cay tấn công buộc công an phải nổ súng…

Đối tượng Thuận lúc bị bắt. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Đối tượng Thuận lúc bị bắt. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Ngày 11-10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Hà Minh Thuận (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng Thuận (trái) và Phong tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 9-11, tổ tuần tra thuộc Đội Hình sự Đặc nhiệm, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thuộc các quận 3, 5 và 10, TPHCM. Khi đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo, quận 10, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS: 59X2 – 956.78 với biểu hiện nghi vấn nên đã đeo bám.

Khi 2 đối tượng đi đến đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5 thì bất ngờ áp sát giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ ngồi sau xe gắn máy rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ trinh sát hình sự truy đuổi. Phát hiện bị truy đuổi, 2 đối tượng tăng ga phóng bạt mạng hòng tẩu thoát.

Khi đến đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, các trinh sát đuổi kịp. Sau đó, trinh sát đạp ngã xe khiến 2 đối tượng té và khống chế được tên cầm lái. Riêng tên ngồi sau, cầm theo tang vật đã nhảy xuống xe chạy bộ vào hẻm 74 Bình Thới, phường 4, quận 11 hòng thoát thân.

Một trinh sát đuổi theo thì bị đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công buộc lực lượng chức năng nổ 3 phát súng chỉ thiên. Phong vẫn tìm cách chống trả hòng tẩu thoát.

Trước sự manh động của Phong, tổ trinh sát nổ súng bắn 2 phát vào chân khiến Phong bị thương. Dù trúng đạn nhưng Phong vẫn ôm vết thương bỏ chạy và lấy chiếc xe máy BKS 61N8 – 4335 của người dân đang dựng tại đường Bình Thới nổ máy tẩu thoát. Riêng đối tượng Thuận cùng tang vật bị đưa về trụ sở.

Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Tối ngày 10-10, lực lượng công an cũng đã bắt được Phong cùng chiếc xe. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi. Tang vật thu giữ gồm: gần 3.000 đô la Mỹ, 200 đô la Úc, 100 đô la Canada và hơn 32 triệu đồng tiền Việt Nam.

Cả 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác với cùng 1 thủ đoạn. Trước lúc bị trinh sát Công an phát hiện bắt giữ, cả 2 đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác ở quận 6 và quận Bình Tân.

Được biết, Phong có 2 tiền án về cùng hành vi “cướp giật tài sản” và đang bị Công an quận Tân Phú truy tìm. Thuận có 3 tiền án về cùng hành vi “cướp giật tài sản”.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng.

ĐAN NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cong-an-no-sung-truy-bat-2-ten-cuop-manh-dong-551896.html