Công an nổ súng truy bắt nhóm người vận chuyển ma túy trong đêm

Phát hiện bị công an truy đuổi, một số người liền rút dao ra chống trả. Cơ quan công an buộc phải nổ súng chỉ thiên để uy hiếp, khống chế, đồng thời bắt giữ những nghi can vận chuyển trái phép ma túy.

Số ma túy đá (ảnh trái) bị nhóm nghi can ném ra lề đường và hung khí (ảnh phải) nhóm nghi can dùng để khống chế tài xế taxi - Ảnh: Công an Kon Tum

Ngày 14.6, Công an H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết đang tạm giữ 1 nhóm nghi can để phục vụ điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 10.6, trong lúc tuần tra, Công an H.Ngọc Hồi phát hiện taxi BS 82A - 020.45 lưu thông trên QL40, theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - TT.Plei Kần (Ngọc Hồi) có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện trên để kiểm tra. Tuy nhiên, 1 đối tượng ngồi ghế sau xe taxi liền vứt một túi ni lông màu đen ra bụi cây ven đường. Trong khi đó, đối tượng ngồi phía trước liền rút dao khống chế, buộc tài xế taxi lái xe bỏ chạy.

Sau khi bỏ chạy được một đoạn, phát hiện lực lượng công an chốt chặn phía trước, nhóm này liền cho xe taxi dừng lại tấp vào lề đường, một số người mở cửa xe bỏ chạy. Ngay lập tức trinh sát liền đuổi theo truy bắt.

Phát hiện bị công an truy đuổi, các đối tượng rút dao ra chống trả. Cơ quan công an buộc phải nổ súng chỉ thiên để uy hiếp, khống chế, bắt giữ nhóm này. Các đối tượng gồm Trần Hồng (36 tuổi, trú Phú Yên), Hà Ngọc Dương (31 tuổi, trú Đăk Lăk), Lương Văn Âu (28 tuổi, trú Gia Lai).

Ngay sau đó, tổ công tác liền áp giải các đối tượng này đến vị trí đã vứt túi ni lông màu đen để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong có 7 túi ni lông màu trắng chứa chất tinh thể rắn màu trắng, có tổng trọng lượng hơn 0,7 kg. Các đối tượng khai nhận chất rắn màu trắng trên là số ma túy đá vừa đi mua về.

Hiện Công an H.Ngọc Hồi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đức Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-no-sung-truy-bat-nhom-nguoi-van-chuyen-ma-tuy-trong-dem-1092943.html