Công an nói về nghi vấn ai lái xe Camry gây tai nạn

Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội) khẳng định: “Qua điều tra xác minh, dựng lời khai nhân chứng, qua camera... thì thấy Phương Anh không phải người trực tiếp gây ra tai nạn. Các nguồn chứng cứ khẳng định thông tin trên là có căn cứ".

Các hình ảnh ghi lại cho thấy Vinh là người điều khiển chiếc Camry gây tai nạn làm 3 người chết. (ảnh cắt từ video)

Có thể bạn quan tâm

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới xung quanh những thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại phố Ái Mộ (quận Long Biên) vào ngày 29.2 làm 3 người chết, thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên đã bác bỏ những thông tin sai lạc mà dư luận đang đồn thổi.

Theo thượng tá Chức, cơ quan công an quận Long Biên đã xem xét mọi khía cạnh và các căn cứ trong việc điều tra làm rõ ai là người điều khiển chiếc ô tô Camry mang BKS 29A-866.23 gây tai nạn tại phố Ái Mộ sáng 29.2.

Theo thượng tá Chức, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Vinh về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, theo điều 202 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Về thông tin dư luận cho rằng cô gái ngồi trên xe tại thời điểm xảy ra tai nạn là người điều khiển ô tô bởi chính mẹ cô gái này nói cô gái gây tai nạn, thượng tá Chức cho hay cơ quan điều tra đã làm rõ mọi thông tin xung quanh việc ai là người điều khiển ô tô.

Theo thượng tá Chức, người phụ nữ ngồi trên xe là Phương Anh (sinh năm 1991, trú cùng địa chỉ và là cháu của ông Vinh). Vị Phó trưởng Công an quận Long Biên nói: "Cô gái tâm sự với mẹ mình là vừa mới đâm chết người, người mẹ nghĩ chính con gái lái xe, dư luận cũng hiểu lầm, nhưng qua điều tra xác minh, dựng lời khai nhân chứng, qua camera... khẳng định Phương Anh không phải người trực tiếp gây ra tai nạn. Các nguồn chứng cứ khẳng định thông tin trên là có căn cứ".

Vị lãnh đạo Công an quận Long Biên cũng cho biết cơ quan điều tra đã giám định vân tay trên vô lăng xe Camry. Công an Hà nội, PC67, Văn phòng Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cục CSGT cũng đã vào cuộc ngay từ sáng hôm qua. Các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ căn cứ để xử lý đúng người đúng tội.

Cũng ông Chức cho biết, ngay trong chiều qua đã xác định được chủ xe và đã triệu tập chủ xe Camry. Người này khai 7 giờ sáng mang xe đến rửa, sau khi giao xe cho Cương - một nhân viên tại tiệm rửa xe, cắm chìa khóa trên xe như mọi khi rồi về nhà bình thường. Sau đó chủ xe mới nhận được thông tin xe gây tai nạn, nên không liên quan đến vụ tai nạn trên.

Cũng trong chiều qua, cô gái ngồi trong xe có tên là Phương Anh được cơ quan công an triệu tập và khai không ngồi ghế lái.

Theo lời khai, Phương Anh cho biết trước khi xảy ra sự việc cô vừa cho đĩa nhạc vào ổ đĩa trên xe để nghe nhạc và đang ngồi chơi điện tử thì người cậu nhấn ga phóng xe đi chứ cô không hề điều khiển chiếc xe ô tô.

Theo lời khai của Phương Anh, sau khi xe đâm 3 nạn nhân tử vong, cô về nói chuyện với mẹ là gây tai nạn, nên mẹ khuyên con tới cơ quan công an đầu thú và đã gọi điện báo công an. Chính mẹ Phương Anh cũng đã nói rằng con gái mình là người điều khiển xe gây tai nạn với người nhà các nạn nhân khiến dư luận nghĩ như thế.

Còn ông Vinh khai ngay buổi sáng hôm đó có uống rượu, ăn tiết canh lòng lợn. Chủ xe để chìa khóa lại, Vinh ngồi lên xe nghịch và lái xe. Từ điểm rửa xe đến hiện trường chỉ vài trăm mét. Vinh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, mới đây còn bị công an xử lý về tội sử dụng ma túy.

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/tieu-diem/cong-an-noi-ve-nghi-van-ai-lai-xe-camry-gay-tai-nan-293300.html