Công an nói về nguyên nhân bé 5 tuổi tử vong tại trường mầm non

Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa trưa tại trường mầm non được xác định là do viêm phổi.

Trường mầm non Tăng Bạt Hổ nơi xảy ra sự việc.

Thông tin trên một số báo, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã có kết luận nguyên nhân cái chết của bé Th.H.A (5 tuổi, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) sau bữa trưa tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ xảy ra ngày 29/11.

Theo Đại tá Nguyên, sau khi khám nghiệm tử thi, các cơ quan xác định cháu A tử vong do bệnh lý, cụ thể do viêm phổi. Quá trình giải phẫu, giám định tử thi phát hiện phổi của cháu bé bị sưng, phù nề.

Công an tỉnh Bình Định sẽ có thông báo kết quả về địa phương và gia đình nạn nhân.

Trước đó, lúc 10h10 ngày 29/11, tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, cô N.T.L.T (SN 1985) và cô L.T.P (SN 1990) là giáo viên tại trường đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định.

Đến 10h45 cùng ngày, sau khi ăn xong, các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa. Đến 11h30 cô L.T.P đi kiểm tra trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện bé T.H.A nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Lúc này, cô P nói cháu A ngủ 2 đến 3 lần nhưng không thấy bé phản ứng. Kiểm tra thì thấy trán của bé nóng nên đã gọi các cô giáo khác đến để sơ cứu nhưng không thấy dấu hiệu gì nên đã chở bé đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu. Lúc 11h50, khi đến nơi bác sĩ khám và kết luận bé A đã tử vong.

Người nhà cho biết, sáng ngày xảy ra sự việc, cháu A. hoàn toàn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường; cháu cũng không có tiền sử bệnh lý.

T.Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cong-an-noi-ve-nguyen-nhan-be-5-tuoi-tu-vong-tai-truong-mam-non-post460311.html