Công an quận 1: Triệt phá băng nhóm sản xuất, mua bán số lượng lớn chất ma túy

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Lê Thị Thu Hằng (SN 1976, ngụ tại phường 4, quận 4); Diệp Văn Hoàng (SN 1969, ngụ tại phường 12, quận Phú Nhuận); Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1979, ngụ tại phường 6, quận Bình Thạnh); và Tăng Thị Thu Thủy (SN 1961, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 2/2020, Công an Quận 1 thành lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này trong việc cung cấp, mua bán trái phép chất ma túy. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn của nhóm đối tượng đều nằm trong tầm mắt của các trinh sát Công an quận 1.

Bốn đối tượng Hằng, Hoàng, Thủy, Tuấn.

Qua thời gian xác minh, theo dõi, trinh sát đã xác định được quy luật, nơi ở cũng như phương thức hoạt động của nhóm đối tượng trên và quyết định lên phương án bắt giữ, triệt phá đường dây này.

Theo đó, vào sáng 29/4/2020, trinh sát đã bắt giữ quả tang đối tượng Lê Thị Thu Hằng khi đối tượng này đang nhận 3,5 bánh heroin (khoảng 1,2 kg) từ Diệp Văn Hoàng tại một quán phở thuộc khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh).

Đối tượng Tuấn lúc Cơ quan CSĐT khám xét tại nhà.

Đối tượng Hằng và số tang vật.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng Hằng và Hoàng khai nhận số heroin này của tên Nguyễn Ngọc Tuấn (Tuấn Nhóc). Tên Hoàng được Tuấn yêu cầu đem giao cho Hằng, giao hàng trót lọt sẽ được trả công bằng tiền cho mỗi lần vận chuyển, nhưng không may cho Hoàng trong lúc giao hàng thì bị bắt quả tang.

Ngoài ra, qua tài liệu của cơ quan Công an được biết trước đây, Hằng đã từng mua của Tuấn Nhóc 8 bánh heroin để bán lại cho đối tượng Tăng Thị Thu Thủy (quận 1) nhằm hưởng lời.

Một số một số dụng cụ để pha trộn heroine và số heroin thành phẩm.

Trưa cùng ngày, Công an quận 1 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Tăng Thị Thu Thủy ở số 205/15, đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Qua khám xét, Công an quận 1 thu giữ một số tài liệu, vật chứng liên quan chuyên án và đưa Thủy về Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thủy khai nhận đã mua heroin nhiều lần từ Lê Thị Thu Hằng, sau đó đem đi phân phối cho các đại lý chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện ma túy ở đường Bùi Viện. Đồng thời, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an Quận 1 đã truy xét, bắt giữ được Nguyễn Ngọc Tuấn tại phường 12, quận Bình Thạnh.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn, Công an thu giữ thêm gần 100 gram heroine, 1 cân điện tử, 1 cân loại 2 kg, 1 máy xay, 1 khuôn ép bằng kim loại, 3 con đội cùng một số dụng cụ để pha trộn heroine.

Tại Cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và phù hợp với tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được. Hiện Công an quận 1 đã hoàn tất hồ sơ chuyển Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-bang-nhom-san-xuat-mua-ban-trai-phep-so-luong-lon-chat-ma-tuy-593709/