Công an quận 3 thông tin về biện pháp phòng ngừa lừa đảo qua mạng

Tại buổi giám sát, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đánh giá cao các công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn quận 3 và yêu cầu kéo giảm tội phạm cướp giật, trộm cắp trên địa bàn.

Chiều 9-5, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM có buổi giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn quận 3.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn giám sát.

Buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM tại Công an quận 3. ẢNH: SONG MAI

Buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM tại Công an quận 3. ẢNH: SONG MAI

Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó trưởng Công an quận 3 cho biết tính từ 1-10-2022 đến 30-4-2022 địa bàn xảy ra 94 vụ phạm pháp hình sự, tăng 26 vụ với (38,24% so với cùng kì); khám phá 66 vụ tỉ lệ trên 77%, bắt giữ 90 đối tượng; về tội phạm ma túy bắt 36 vụ, 54 đối tượng.

Theo bà Trinh, địa bàn quận 3 là khu vực trung tâm có nhà hàng, quán ăn, chợ, bệnh viện nên dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi; khu vực Ga Sài Gòn dễ xảy ra tình trạng mua bán hàng hóa nhập lậu, hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó với 134 hội sở, chi nhánh ngân hàng với số lượng người dân đến giao dịch đông, dễ phát sinh tin báo tố giác tội phạm về lừa đảo qua mạng.

Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó trưởng Công an quận 3. ẢNH: SONG MAI

Công an Quận 3 ký kết quy chế an ninh trật tự với các trường học, bệnh viện. Phát tờ rơi, tổ chức hội nghị thu nộp vũ khí và mời các trường học trên địa bàn tham dự. Phát loa cảnh báo tại các bệnh viện và phân công cán bộ trinh sát quản lý tốt địa bàn, nếu có đối tượng cò kéo sẽ xử lý ngay.

Theo bà Trinh, liên quan tội phạm lừa đảo qua mạng gây nhiều bức xúc. Trong năm 2022, đơn vị đã mở hội nghị mời 15 chi nhánh ngân hàng đến để phổ biến và kí kết quy chế phối hợp. Kiểm tra hành chính nhiều tòa nhà cho thuê, trường hợp đối tượng để máy móc nhiều, gọi điện thoại liên tục để lừa đảo, ép người dân vay tiền thì sẽ báo cáo Công an TP.HCM xử lý.

Công an quận 3 cũng đề nghị siết chặt hơn nữa trong quy định đăng ký tài khoản ngân hàng và vấn đề sim “rác” điện thoại. Khi công an kiểm tra một điểm của đối tượng lừa đảo thì phát hiện trên bàn có hàng trăm sim 'rác' điện thoại.

Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng công an quận 3 báo cáo thêm, đơn vị đã cho lắp đặt biển báo 2 thứ tiếng để cảnh báo tại những nơi người nước ngoài hay đến thăm quan.

Các ngày cuối tuần và dịp lễ, cảnh sát hình sự, công an khu vực tăng cường tuần tra khu vui chơi giải trí, các bệnh viện để nắm tình hình. Công an quận đang khảo sát lại và lắp camera những nơi trọng điểm để kịp thời truy xét các vụ việc, hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp, móc túi.

Ông Nguyễn Văn Đạt Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP.HCM. ẢNH: SONG MAI

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Đạt Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn quận 3.

Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP.HCM đề nghị cơ quan điều tra chủ động hơn trong việc phối hợp các cơ quan, đơn vị và có những giải pháp tuần tra, đấu tranh và triệt phá hiệu quả hơn nữa để kéo giảm các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, ma túy trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Công an quận 3 chưa có phòng hỏi cung ghi âm, ghi hình

Tại phần báo cáo, Thượng tá Trần Thụy Thảo Trinh, Phó trưởng Công an quận 3 cũng cho hay, trụ sở Công an quận 3 được xây mới nhưng cũng như các quận khác, chưa được trang bị phòng hỏi cung theo quy chuẩn.

Khi cần hỏi cung ghi âm ghi hình thì phải làm thủ tục đề xuất, đưa đối tượng lên Phòng PC01 - Công an TP.HCM để thực hiện.

Về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho hay, phòng hỏi cung có ghi âm, ghi hình cũng được Ban giám đốc Công an TP.HCM quan tâm. Công an TP.HCM đã tiếp nhận kiến nghị và đang thống kê, đề xuất, phân bổ về Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức và sau đó sẽ tập huấn cho cán bộ sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Đạt Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM tạo điều kiện sớm nhất để Công an quận 3 có phòng hỏi cung ghi âm, ghi hình theo đúng quy định.

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-an-quan-3-thong-tin-ve-bien-phap-phong-ngua-lua-dao-qua-mang-post732520.html