Công an quận Gò Vấp: Phá nhanh nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản

Theo thống kê của Công an Q.Gò Vấp, trong 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn quận đã thụ lý 334 tin báo, nhiều thứ 3 trong số 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Cạnh đó, các Tổ công tác 363 tuần tra kiểm soát ban đêm đã phát hiện, khám phá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Lực lượng Công an quận đã tập trung triển khai đồng bộ, liên tục nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt, từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm đường phố.

Truy bắt đến cùng

Đầu năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, Công an TPHCM đã giao Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) làm chủ công, lực lượng CSHS các quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng góp sức điều tra, triệt phá hàng loạt vụ án. Theo đó, tỉ lệ phá án liên quan đến tội phạm cướp, cướp giật tài sản đạt trên 98%. Điển hình là sự quyết tâm của lực lượng CSHS - Công an Q.Gò Vấp được thể hiện qua việc phá nhanh, trúng, hiệu quả các vụ án cướp, cướp giật tài sản trong thời gian qua.

Công an Q.Gò Vấp đã triệt phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn sau 24 giờ tiếp nhận tin báo. Vào ngày 21/02/2024, Công an Q.Gò Vấp nhận tin báo của chị L.T.T (ngụ TPHCM) về việc bị cướp giật tài sản. Người bị hại cho biết khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc đứng chờ bạn trên đường Thống Nhất (P16, Q.Gò Vấp) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật chiếc ĐTDĐ đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được báo cáo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an Q.Gò Vấp khẩn trương truy xét, bắt giữ thủ phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Nguyễn Anh Đức (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp; có 1 tiền sự về việc sử dụng trái phép chất ma túy, đã đi cai nghiện bắt buộc 13 tháng) nên tiến hành bắt giữ.

Năm đối tượng trong băng nhóm gây ra nhiều vụ trộm

Năm đối tượng trong băng nhóm gây ra nhiều vụ trộm

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Trần Đặng Phương Tín (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp; cũng có một tiền sự về việc sử dụng trái phép chất ma túy, đã đi cai nghiện bắt buộc 15 tháng). Qua kiểm tra nhanh, cả 2 nghi phạm đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên Đức nảy sinh ý định và đi cướp giật tài sản rồi bán cho Lương Thanh Vũ (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản). Đáng chú ý, Vũ dù biết tài sản do Tín cướp giật được nhưng vẫn mua. Ngay sau đó, Vũ bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tương tự, lúc 11 giờ 40 ngày 13/02/2024, anh A.D (SN 1988, quốc tịch Armenia) đang đi bộ trên đường Quang Trung (P10, Q.Gò Vấp) thì bị một đối tượng đi xe máy phóng lên lề, áp sát giật chiếc ĐTDĐ. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an Q.Gò Vấp đã chỉ đạo Công an Phường 10 phối hợp Đội CSHS truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Chưa đến 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Mạnh Nghĩa (SN 1994, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn).

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Nghĩa đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Sau khi cướp giật điện thoại của anh D, đối tượng đưa tang vật cho Trần Hữu Hạnh (SN 1997, ngụ xã Bà Điểm) nhờ bán giúp. Dù biết rõ điện thoại Nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có, nhưng Nghĩa vẫn đồng ý bán và đưa trước 500 ngàn đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an Q.Gò Vấp đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Nghĩa về hành vi cướp giật tài sản và Trần Hữu Hạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Gò Vấp đã thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho anh A.D.

Các đối tượng Vũ, Tín và Đức

Các đối tượng Vũ, Tín và Đức

Cũng tại Q.Gò Vấp đã xảy ra vụ cướp tài sản của người dân tại bãi đất trống trên đường Lê Đức Thọ (Phường 15). Vào ngày 10/02/2024, bà N.T.L.T (58 tuổi, ngụ Phường 13, Q.Gò Vấp) đang lái xe máy trên đường thì bất ngờ bị 2 đối tượng cùng đi trên chiếc xe máy khác vượt lên giật dây chuyền bà đeo ở cổ. Bà T. vừa tri hô vừa đuổi theo thì 2 đối tượng bỏ lại xe máy rồi tẩu thoát. Sau 24 giờ truy xét, Công an Q.Gò Vấp đã xác định 2 đối tượng gây án là T.K.C và V.V.K (cùng 16 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Đến 7 giờ 30 ngày 12/02/2024, Công an Q.Gò Vấp và Phòng CSHS - Công an TPHCM phối hợp Công an xã Mong Thọ A (H.Châu Thành, Kiên Giang) đưa 2 đối tượng trên về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, C. và K. khai nhận đã thực hiện cướp giật tài sản của bà T. Cơ quan CSĐT - Công an Q.Gò Vấp đang xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Góp phần giữ bình yên cho nhân dân

Ngoài việc khám phá nhanh các vụ cướp giật tài sản trên, mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Gò Vấp còn triệt phá một băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Các đối tượng này đều có tiền án. Cụ thể, ngày 23/3/2024, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị N.C.K.D (SN 1995, ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng; tạm trú Phường 12, Q.Gò Vấp) về việc bị trộm tài sản. Lúc 20 giờ 40 ngày 22/3/2024, chị D. đóng cửa nhà để đi làm. Đến khoảng 5 giờ 30 hôm sau, chị D. quay về thì phát hiện nhiều tài sản (nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng) đã bị trộm. Với những chứng cứ ban đầu thu thập được, Công an Q.Gò Vấp xác lập chuyên án đấu tranh.

K. và C

K. và C

Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng thực hiện vụ trộm trên nhiều khả năng có bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Quá trình điều tra, Công an Q.Gò Vấp xác định có 5 đối tượng nghi can, gồm: Dương Tấn Học (SN 2000), Quảng Văn Lụm (SN 1993), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1995), Vạn Văn Hắc Quyên (SN 2002), Sầm Văn Quy (SN 1999; đều ngụ H.Ninh Phước, Ninh Thuận). Trong đó, Học, Bình và Quyên đều có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, riêng Quy có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lúc 15 giờ ngày 28/3/2024, xác định các đối tượng đang ở P.Dĩ An (TP.Dĩ An, Bình Dương), Công an Q.Gò Vấp phối hợp Công an địa phương tiến hành bắt giữ. Tại Cơ quan CSĐT - Công an Q.Gò Vấp, các đối tượng khai liên tục đi từ Bình Dương đến Q.Gò Vấp để gây án và đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản chỉ trong tháng 3/2024.

Đơn cử, khoảng 1 giờ ngày 23/3, Học điều khiển xe máy chở Bình từ Bình Dương đến Q.Gò Vấp tìm nhà dân sơ hở để đột nhập, trộm cắp. Đến trước căn nhà trong hẻm 127 Nguyễn Tư Giản (P12, Q.Gò Vấp), Học đứng ngoài cảnh giới và giữ xe để Bình đột nhập nhà lấy trộm 2 lắc tay, 2 dây chuyền, 2 nhẫn, 1 đồng hồ. Tài sản trộm được Học đem bán cho T.S (ngụ P8, Q.Gò Vấp) được 45 triệu đồng, chia cho Bình tiêu xài.

Mạnh và Hạnh

Mạnh và Hạnh

Thấy trộm tài sản quá dễ, lúc 3 giờ ngày 26/3, Học chở Lụm và Quy từ Bình Dương đến trước một căn nhà trong hẻm 1306/18 Quang Trung (P14, Q.Gò Vấp). Tại đây, Học đột nhập nhà lấy trộm 2 ĐTDĐ... Trước đó, lúc 3 giờ 10 ngày 10/3, Bình, Học và Quy đến trước một căn nhà trong hẻm 535/59 Thống Nhất (P16, Q.Gò Vấp), đột nhập trộm 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát, bán cho T.S được 7,5 triệu đồng. Lúc 4 giờ 20 ngày 16/3, Bình chở Quy và Học đến trước căn nhà trong hẻm 91/22 Phạm Văn Chiêu (P14, Q.Gò Vấp), đột nhập lấy 1 laptop, 2 ĐTDĐ, Học bán cho T.S được 12 triệu đồng... Ngoài ra, cả nhóm còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác trên địa bàn Q.Gò Vấp, nhưng chưa xác định được cụ thể địa điểm gây án. Tài sản mà các đối tượng lấy trộm chủ yếu là laptop, nhẫn vàng, ĐTDĐ...

Theo ghi nhận, trong năm 2023 và quý I/2024, các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TPHCM liên tiếp giảm, chiếm tỉ lệ thấp, góp phần giữ bình yên cho nhân dân. Số liệu thống kê của Công an TPHCM cho thấy, trong năm 2022, tội phạm xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản) được kéo giảm so với năm 2021, trong đó năm 2022 giảm hơn 2021 là 295 vụ. Tiếp theo, trong năm 2023, tội phạm xâm phạm sở hữu giảm so với năm 2022 là 146 vụ. Ấn tượng nhất là trong quý I/2024, trên toàn địa bàn TPHCM xảy ra 811 vụ án liên quan đến tội phạm về xâm phạm sở hữu, giảm 99 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 10,88%) năm 2023.

HIẾU ĐỨC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kham-pha-nhanh-nhieu-vu-cuop-giat-trom-cap-tai-san_162571.html