Công an Quảng Nam: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Đây là việc làm hằng năm có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quảng Nam.

Ngày 3/6, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cùng với Đoàn cơ sở Cảnh sát nhân dân - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, UBND xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành tổ chức buổi phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề "Bảo vệ môi trường" và thực hiện mô hình "Tuyến đường xanh – sạch – văn minh".

Hơn 50 đồng chí tham gia dọn dẹp vệ sinh tuyến đường liên xã

Hơn 50 đồng chí tham gia dọn dẹp vệ sinh tuyến đường liên xã

Tại buổi phát động, các lực lượng đã tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã; thực hiện thi công sửa chữa và bàn giao công trình thanh niên “Khu vui chơi cho trẻ em” tại địa bàn xã Tam Xuân 1; dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác 02 tuyến đường liên xã: tuyến 1 từ cổng chợ thôn Phú Trung Đông đến cổng đội 4 thôn Phú Trung Đông thuộc địa bàn xã Tam Xuân 1; tuyến 2 từ cổng đội 4, thôn Phú Trung Đông đến ngõ ông Trần Phương, thôn Phú Đông thuộc địa bàn xã Tam Xuân 1.

Các đồng chí đoàn viên thực hiện sửa chữa và bàn giao công trình thanh niên “Khu vui chơi cho trẻ em”

Nhân dịp này, đại diện cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, UBND xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và Đoàn cơ sở Cảnh sát nhân dân – Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đến thăm, tặng 10 phần quà cho gia đình các trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát môi trường, UBND xã Tam Xuân 1 và Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao quà hỗ trợ các em khuyết tật trên địa bàn

Đây là việc làm hàng năm của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn, hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, hành động vì thiên nhiên, từ đó làm giảm tác động của ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi bộ mặt nông thôn.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-an-quang-nam-phat-dong-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-256668.html