Công an Quảng Ngãi đưa vợ chồng thai phụ bị nhà xe bỏ giữa đường về quê

Khi đang trên đường về quê, vợ chồng thai phụ có hoàn cảnh khó khăn bị nhà xe bỏ lại giữa đường đã được Công an Quảng Ngãi hỗ trợ để đưa về.

Sáng 27/5, Đại úy Nguyễn Tân – Phó Trưởng Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ để đưa gia đình một thai phụ bị xe khách bỏ rơi trên đường về quê.

Vợ chồng anh K., chị B. được Công an Quảng Ngãi hỗ trợ về quê (Ảnh CA)

Vợ chồng anh K., chị B. được Công an Quảng Ngãi hỗ trợ về quê (Ảnh CA)

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 26/5, Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa nhận được tin báo của người dân có một phụ nữ đang mang thai đi bộ trên Quốc lộ 1A đoạn gần cầu Cây Bứa, thuộc Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ và người này có dấu hiệu mệt mỏi, đi lại khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Sông Vệ đã cùng lực lượng địa phương nhanh chóng đến hiện trường tìm hiểu sự việc và được biết, người phụ nữ mang thai là chị Phạm Ngọc B. (SN1995), cùng chồng là anh Lê Kim K. (SN 1985) và con gái 4 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Theo chị B., do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình chị rời TP. Cần Thơ ra TP. Đà Nẵng làm thuê. Trong thời gian gần đây, thu nhập của chồng chị bấp bênh, trong khi phải nuôi con nhỏ và chị lại mang bầu tháng thứ 8 nên kinh tế gia đình rất khó khăn, vì vậy anh chị quyết định về quê.

“Chiều hôm qua, gia đình bắt xe khách tuyến Đà Nẵng đi TP. Cần Thơ để về quê. Do sức khỏe không tốt nên khi đi xe vợ tôi có biểu hiện mệt mỏi. Nhà xe thấy vậy sợ vợ sẽ chuyển dạ sinh trên xe nên khi tới thị trấn Sông Vệ nhà xe nhất quyết yêu cầu cả gia đình xuống xe”, anh K. cho biết.

Ngay sau khi xác minh được thông tin trên, Công an thị trấn Sông Vệ đưa gia đình anh K. về trụ sở, đồng thời báo cáo với Công an huyện Tư Nghĩa để tìm hướng giúp đỡ và được Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa liên hệ với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phương tiện cho vợ chồng anh K. về quê.

Trước khi lên xe, chị B. và cháu bé được kiểm tra, chăm sóc để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, lực lượng công an còn hỗ trợ thực phẩm, nước uống và tiền mặt cho gia đình.

Đến 20 giờ cùng ngày, gia đình chị B. đã được hỗ trợ lên xe về TP. Cần Thơ. Cảm kích tấm lòng của các chiến sĩ, anh K. đã viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Minh Quân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-quang-ngai-dua-vo-chong-thai-phu-bi-nha-xe-bo-giua-duong-ve-que-379700.html