Công an Quảng Ninh xử lý hàng chục tín đồ Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ truyền đạo trái phép

Công an Quảng Ninh xác định 30 người là tín đồ tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, trong đó, lập biên bản, xử phạt hành chính 22 tín đồ vi phạm.

Liên quan đến các nhóm truyền đạo trái phép Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, ngày 17/7, Công an Quảng Ninh cho biết, lực lượng công an phối hợp với chính quyền các địa phương vừa lập biên bản, xử phạt hàng chục tín đồ truyền đạo trái phép, gây mất an ninh trật tự.

 Tài liệu để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Tài liệu để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Cụ thể, cơ quan chức năng Quảng Ninh xác định 30 tín đồ tham gia tổ chức Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Trong đó, lực lượng Công an Quảng Ninh lập biên bản, xử phạt hành chính 22 trường hợp vi phạm, đồng thời nhắc nhở và yêu cầu các trường hợp này viết cam kết không tiếp tục tái phạm.

Trung tá Trương Hồng Thanh - Phó trưởng phòng Phòng chống khủng bố và chống phản động, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nắm sát tình hình quản lý ngay từ cơ sở, đồng thời phát hiện kịp thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm truyền đạo trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Các cán bộ Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) thường xuyên đến các hộ gia đình thăm hỏi, tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Trung tá Trương Hồng Thanh cũng đề nghị người dân nếu phát hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở bất cứ đâu cần báo ngay cho chính quyền và cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thời gian qua, mặc dù công tác đấu tranh đối với các điểm nhóm Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động trái phép tại Quảng Ninh diễn ra quyết liệt song không loại trừ số tín đồ cốt cán, tích cực của tổ chức này sẽ chia nhỏ, phân tán ra các địa phương lân cận để tiếp tục hoạt động.

Ngoài sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phân biệt rõ sự khác nhau giữa hoạt động tôn giáo thuần túy và hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, đi ngược với truyền thống của dân tộc, để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc cho cộng đồng và xã hội.

>>> Đọc thêm: Kinh hãi thứ nước màu đỏ, uống vào là đi theo tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-an-quang-ninh-xu-ly-hang-chuc-tin-do-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-truyen-dao-trai-phep-d413827.html