Công an Quảng Trị điều tra vụ tàu cá chìm gần đảo Cồn Cỏ

Trong lúc đánh bắt cá gần đảo Cồn Cỏ, tàu cá tỉnh Quảng Trị bị đâm chìm khiến 9 người rơi xuống biển.

Ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về vụ tàu cá ở địa phương này tố bị tàu Quảng Ngãi đâm chìm khiến 9 ngư dân rơi xuống biển.

Trong hồ sơ vụ việc chuyển đến cơ quan điều tra có đơn tố giác tội phạm của thuyền viên tàu cá tỉnh Quảng Trị.

 Những thuyền viên trên tàu cá Quảng Trị. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị cung cấp.

Những thuyền viên trên tàu cá Quảng Trị. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị cung cấp.

Trước đó, khuya 16/9, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (BĐBP Quảng Trị) nhận được tin báo của ông Lê Viết Trị (62 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) về việc tàu cá của ông Trương Đình Chiến (43 tuổi, trú huyện Gio Linh) bị tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đâm chìm gần đảo Cồn Cỏ. Khi đó, 9 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển. Còn tàu Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 66359TS rời khỏi hiện trường.

Sau đó, 9 thuyền viên gặp nạn được tàu cá gần đó kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Hai thuyền viên được xác định bị xây xước nhẹ ở vùng da đỉnh đầu và tay.

2h ngày 17/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận tàu cá liên quan đến vụ việc ở khu vực cách đảo Cồn Cỏ 23 hải lý về hướng đông nam. Những thuyền viên trên tàu này được đưa vào bờ để điều tra.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-an-quang-tri-dieu-tra-vu-tau-ca-chim-gan-dao-con-co-post1357708.html