Công an suốt đêm bao vây đầm dưới, kêu gọi tên tù vượt ngục lên bờ đầu thú

Ngày 17/9, TAND Tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Ký (33 tuổi, ngụ tại ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) mức án 12 tháng tù về tội 'Trốn khỏi nơi giam, giữ' theo quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Minh Ký tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Minh Ký tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Minh Ký đã từng có 5 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và lần gần nhất vào ngày 30/5/2019 Ký đã bị TAND huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) tuyên phạt 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó buộc Nguyễn Minh Ký chấp hành là 16 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên khi đang bị tạm giam, Ký không biết hoàn lương phục thiện, tu chí cải tạo tốt mà rắp tâm bỏ trốn, nhưng bị cáo đã không đạt được mục đích của mình.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 2/6/2019, khi đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hòn Đất, Ký đã xin phép ra ngoài đổ rác thì thấy cửa chính khu vực giam giữ không khóa. Lợi dụng sơ hở, Ký đã bỏ chạy từ khu vực buồng giam nhảy qua hàng rào dây thép gai cao 3,45m.

Bị truy đuổi, Ký nhảy xuống đìa nước và núp xuống dưới đám lục bình của UBND huyện Hòn Đất lẩn trốn. Đến 3h sáng 3/6, các cán bộ chiến sĩ công an đã bao vây toàn khu vực và kêu gọi Ký đầu thú. Thấy không thể trốn thoát, phần vì bị cảm lạnh do trầm mình dưới nước lâu nên Ký đành bơi lên bờ thì bị bắt giữ. Sau đó Ký được đưa đến bệnh viện điều trị.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Ký 12 tháng tù giam về tội danh “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Tổng hợp với các bản án trước đó, buộc bị cáo phải chịu chấp hành chung là 17 năm 6 tháng tù.

Thiện thanh- Phúc Tiến

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/cong-an-suot-dem-bao-vay-dam-duoi-keu-goi-ten-tu-vuot-nguc-len-bo-dau-thu-471226.html