Công an tại một phường có dân số đông nhất nước

Với diện tích hơn 1.450ha, dân số trên 120 nghìn người đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai) từ lâu được xem là'siêu' phường của cả nước. Đông dân gấp nhiều lần một phường nội thành của các đô thị lớn như Hà Nội,TP Hồ Chí Minh, nhưng là cấp phường nên số lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được bố trí về công tác tại Công an phường Trảng Dài cũng chỉ dừng lại ở con số của một phường. Đây thực sự là khó khăn không nhỏ đối với đơn vị Công an ở 'siêu'phường trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Cảnh sát khu vực quản lý địa bàn có dân số bằng một phường

Nhớ về gần 2 năm trước, Đại úy Lê Hoàng Sơn, Cảnh sát khu vực (CSKV) quản lý địa bàn khu phố 3 cho biết, khi đó dịch bệnh bắt đầu bùng phát, người dân trong khu phố khá hoang mang lo lắng. Cùng với các lực lượng khác,Đại úy Sơn đã ngày đêm bám địa bàn để tuyên truyền, vận động bà con cách phòng tránh dịch hiệu quả và chấp hành các quy định phòng dịch.

Thời điểm một loạt tuyến hẻm bị phong tỏa và gia đình bị cách ly vì dịch lây lan, Đại úy Lê Hoàng Sơn vừa phải tham gia trực, chốt, vừa tuần tra kiểm soát địa bàn, đồng thời cũng là anh“shipper nhân dân” khi luôn tất bật trong việc mua hộ thuốc men, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực. Sau dịch bệnh, trở lại với cuộc sống bình thường mới cũng là lúc thực hiện cao điểm trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân (CCCD), Đại úy Lê Hoàng Sơn lại tiếp tục đi từng nhà, rà từng ngõ để lập danh sách, hướng dẫn để người dân đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp đầy đủ và đúng lịch.

Đại úy Lê Hoàng Sơn cùng đại diện khu phố xuống từng hộ dân để hướng dẫn cách phòng ngừa tội phạm.

Đại úy Lê Hoàng Sơn cùng đại diện khu phố xuống từng hộ dân để hướng dẫn cách phòng ngừa tội phạm.

Quản lý địa bàn khu phố rộng hơn 220ha, dân số cư ngụ lên đến19 nghìn người, lại tiếp giáp với 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu nhưng chỉ có một CSKV nên kèm theo đó là “núi” công việc hằng ngày, áp lực không nhỏ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ về ANTT. Tuy vậy, với tinh thần tận tụy, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, Đại úy Lê Hoàng Sơn luôn có mặt tại các địa điểm, khu vực “nóng”, thường xuyên có mặt tuần tra trên từng con hẻm nhỏ, tổ dân phố, khu nhà trọ phức tạp. Có lẽ chính vì vậy, hình bóng và sắc phục người CSKV đã làm cho các đối tượng cộm cán cũng phải dè chừng, thậm chí nhiều đối tượng trà trộn ẩn náu trong các khu nhà trọ để hoạt động phạm pháp cũng dần phải tự rút khỏi địa bàn.

Gần dân, sát dân nên CSKV Lê Hoàng Sơn luôn được nhân dân tin tưởng, thường xuyên nhận được tin báo tố giác tội phạm từ tai mắt của nhân dân. Qua đó, Công an phường kịp thời phối hợp với Công an TP Biên Hòa phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn khu phố 3.

Ông Nguyễn Hồng Minh, một người dân sống tại khu phố 3 nhận xét, Đại úy Lê Hoàng Sơn là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn gần gũi, thân thiện với người dân. Đặc biệt, dù quản lý một khu phố có diện tích và dân số tương đương với nhiều phường khác của cả nước, nhưng ông Minh chưa bao giờ thấy CSKV than ngắn, thở dài hay lơ là trong công việc. Có CSKV tận tâm như vậy nên người dân trong khu phố đều yên tâm về tình hình ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Anh Hiển, Phó trưởng Công an TP Biên Hòa cho rằng, với thực tế của một phường có dân số đông, địa bàn rộng như Trảng Dài,nhưng Công an phường chỉ được phân bổ số lượng CBCS như những phường khác là quá ít so với tính đặc thù riêng của phường này. Nhưng không vì thế mà CBCS của đơn vị sao nhãng trong công tác, ngược lại lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đánh giá rất cao tập thể Công an phường cũng như từng cá nhân CBCS Công an phường Trảng Dài.

Thời gian qua, CBCS của đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được kết quả này, mỗi CBCS Công an phường Trảng Dài đã phải làm việc với cường độ rất cao, không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm bám địa bàn.

“Mỗi CSKV được phân công quản lý địa bàn từ 10 nghìn đến 19 nghìn người dân nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thì quả thực đây là một sự nỗ lực cực kỳ lớn của từng CBCS”, Thượng tá Nguyễn Anh Hiển khẳng định.

Về “siêu”phường là xác định khó khăn, vất vả

Mới về công tác tại phường Trảng Dài hơn 2 năm nay, song Trung úy Cao Xuân Thùy, CSKV quản lý địa bàn khu phố 4A đã được đánh giá là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết và mưu trí của Công an phường Trảng Dài. Ngoài nhiệt tình với công tác phong trào, công tác xã hội, Trung úy Cao Xuân Thùy đã 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

CSKV trẻ này tâm sự:“Mỗi lần hiến máu về tôi cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã giúp được người khác trong những hoàn cảnh, thời khắc ngặt nghèo, cần đến máu để cấp cứu”.

Công an phường Trảng Dài tham gia giải cứu cháu nhỏ bị khống chế làm con tin để đòi nợ.

Đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, Trung úy Cao Xuân Thùy được đánh giá là chiến sĩ trẻ rất mưu trí, tinh thông trong nghiệp vụ. Trong vụ việc xử lý đối tượng Ngô Quý Phương (SN 1994) dùng can xăng khống chế con tin là trẻ nhỏ để đòi nợ 680 triệu đồng xảy ra tại khu phố 4A vào tháng 3 vừa qua, CSKV Cao Xuân Thùy được đánh giá có vai trò rất quan trọng trong việc giải cứu con tin thành công.

“Khoảng 17h30, nhận được tin báo của người dân có vụ bắt giữ người trái pháp luật tại nhà anh Lê Văn Thìn ở tổ dân phố 20, tôi lập tức chạy đến hiện trường. Tới nơi, tôi ngửi mùi xăng bốc lên nồng nặc, bên trong nhà lại có cháu nhỏ (SN 2019) là con anh Thìn đang bị đối tượng khống chế làm con tin. Dù muốn lao thẳng vào cứu con tin ra ngoài, nhưng nếu hành động như vậy sẽ gây kích động, khiến đối tượng ra tay châm lửa đốt, đe dọa đến tính mạng con tin. Vì thế tôi phải dùng biện pháp mềm mỏng, nhẹ nhàng để thuyết phục, vận động đối tượng bình tĩnh và không hành động dại dột”, Trung úy Cao Xuân Thùy kể lại.

Đánh giá tình hình rất nghiêm trọng, CSKV Cao Xuân Thùy đã báo cáo với chỉ huy để được hỗ trợ lực lượng nghiệp vụ đến giải cứu con tin. Khi Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp có mặt chỉ đạo lực lượng phối hợp của Công an tỉnh và Công an TP Biên Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con tin, lúc đó CSKV trẻ mới cảm thấy nhẹ người. Anh cho hay, nhẹ người vì đã thành công trong thời gian “vàng” thuyết phục đối tượng không làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng con tin cũng như không để đối tượng gây ra cháy nổ tại nhà anh Thìn.

Đánh giá về vụ giải cứu con tin an toàn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bên cạnh biểu dương tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ tinh thông của các lực lượng tham gia cũng đã dành lời khen ngợi và biểu dương lực lượng Công an phường Trảng Dài, trong đó có CSKV trẻ Cao XuânThùy.

“Siêu” phường Trảng Dài cũng là nơi quy tụ cư dân đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước về đây làm ăn, sinh sống. Dân số đông, nên phường Trảng Dài được chia thành 11 khu phố với gần 400 tổ nhân dân. Điều này cũng đủ nói lên tình hình ANTT trên địa bàn là hết sức phức tạp.

“Mỗi CBCS khi được phân công, điều động về công tác tại phường Trảng Dài đều xác định những khó khăn, vất vả của một phường có dân số rất đông và địa bàn rất rộng. Trong đó, các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật, “tín dụng đen”và các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm là rất phức tạp. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, tập thể Công an phường luôn đề cao sự đoàn kết để tạo thành sức mạnh về cả ý chí chiến đấu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đồng thời tránh sự tha hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống làm giảm uy tín, hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân”, Trung tá Đào Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Trảng Dài cho biết.

Nói về đơn vị Công an phụ trách địa bàn “siêu” phường này, Thượng tá Nguyễn Anh Hiển cũng đặc biệt đánh giá cao về sự đoàn kết của tập thể CBCS Công an phường Trảng Dài. “CBCS trong đơn vị đã luôn trên, dưới một lòng, tạo thành sức mạnh chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa giao phó. Từ đó đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền TP Biên Hòa và phường Trảng Dài trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở”, Thượng tá Nguyễn Anh Hiển nhận xét.

Bảo Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/cong-an-tai-mot-phuong-co-dan-so-dong-nhat-nuoc-i691570/