Công an tạm giữ nhiều CĐV đốt pháo sáng khi đi 'bão'

7 người đã bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ khi đốt pháo sáng ăn mừng chức vô địch SEA Games của U22 Việt Nam.

Rạng sáng 11/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ 7 người đốt pháo sáng trong đêm 10/12, sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch Sea Games tại Philippines.

Xác pháo sáng được công an thu giữ. Ảnh: Đ.X.

Xác pháo sáng được công an thu giữ. Ảnh: Đ.X.

Một trong những người này là Nguyễn Đức Nghĩa (32 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) đã lợi dụng việc ăn mừng chiến thắng của Việt Nam để đốt pháo sáng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai cùng những cổ động viên khác dừng ở ngã tư Hàng Giấy - Hàng Đậu để đốt pháo sáng. Khi đốt được một quả, Nghĩa bị công an bắt. Trong người nam thanh niên còn giấu một quả chưa kịp đốt.

Nhiều pháo sáng được đốt trong đêm ăn mừng chức vô địch bóng đá Sea Games của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Nam.

Trước đó, trong đêm 10/11, tổ công tác 141 Công an Hà Nội cũng đã bắt N.T.L. (30 tuổi, quê Hòa Bình) điều khiển xe Kawasaki Z800, biển 29A1 liên tục rồ ga, nẹt pô, nhả khói trên phố Bà Triệu.

Làm việc với cảnh sát, anh L. trình bày bản thân bị mất bằng lái A2 nên chỉ xuất trình được đăng ký chiếc Kawasaki Z800.

Sau khi kiểm tra, CSGT xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản xử phạt anh L. các lỗi không có bằng lái A2, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-an-tam-giu-nhieu-cdv-dot-phao-sang-khi-di-bao-post1024143.html