Công an tạm giữ tài xế taxi chở bé gái ra bờ biển sau khi gây tai nạn

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ tài xế gây tai nạn cho 2 bé gái, rồi chở một nạn nhân ra bơ biển...

Lộ trình chạy đưa cháu bé xuống bãi biển.

Lộ trình chạy đưa cháu bé xuống bãi biển.

Vụ tai nạn xảy ra ở QL7 kéo dài - xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An vào khoảng 20h ngày 18/8 giữ tài xế điều khiển xe mang BKS 37A - 396.11 với 2 bé gái đi xe đạp.

Danh tính nạn nhân là Đ.T.B.Ng và TH.T.T.Tr., cùng sinh năm 2008, trú xóm 5, xã Diễn Thành.

Tài xế điều khiển xe ô tô là Cao Đức Trường (SN 1988, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu) .

Vụ tai nạn khiến 2 bé gái bị thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã bế các nạn nhân lên xe taxi gây tai nạn, yêu cầu tài xế đưa các bé đi cấp cứu.

Bé Ng. sau đó được thả xuống gần nhà. Còn bé Tr., tài xế taxi chở đến vùng biển vắng, cây cối rậm rạp giáp ranh hai xã Diễn Thịnh và xã Diễn Thành (cách vị trí tai nạn khoảng 3km). Người nhà nạn nhân hoảng hốt đi tìm nhưng không thấy.

Theo VietNamNet thông tin: một nhân chứng là anh Đặng Văn Thơm (xóm 5, xã Diễn Thành) đã bám sát chiếc taxi cho biết, anh và một người nữa phát hiện xe đậu trong vườn phi lao, sau đó xe nổ máy chạy dọc bờ biển khoảng 500m. “Tôi đuổi đến soi đèn pin rồi chặn đầu taxi. Tôi thấy cháu gái nên đưa xuống, cháu kêu đau, tinh thần hoảng loạn, tóc tai bù xù”, anh Thơm kể.

Lúc này, anh Thơm giữ chân tài xế, đồng thời gọi gia đình xuống đưa bé gái đi viện. Khi được hỏi tại sao không chở bé gái đến viện mà chở xuống đây, tài xế trả lời: “Chở đi dạo”.

Sau đó, anh yêu cầu tài xế ở nguyên hiện trường, chờ người nhà xuống giải quyết. Lực lượng Công an xã và huyện tiếp cận hiện trường, đưa tài xế taxi về trụ sở làm việc.

Bé Tr. được đưa vào một bệnh viện ở Nghệ An để kiểm tra. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, bé Tr. bị xây xát ở 2 cánh tay, các ngón tay trái và phải đều bị gãy. Bé Ng. cũng đang được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Cũng theo VietNamNet, Trưởng Công an xã Diễn Thành thông tin thêm, trong đêm xảy ra vụ việc, tài xế Cao Đức Trường được kiểm tra nhưng không có phản ứng với chất ma túy mà chỉ vượt nồng độ cồn trong máu.

Theo Kiến thức: Ông Thái Bá Lộc (ông nội bé Tr.) kể lại: “Lúc xảy ra tai nạn thì tài xế taxi bỏ chạy, sau đó quay lại đón 2 cháu gái, trong đó có cháu tôi đi. Thay vì chở lên bệnh viện, lại thả 1 người xuống lết vào nhà đứng khóc. Riêng cháu tôi bị chở đi xuống bãi biển”.

Thanh Minh (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cong-an-tam-giu-tai-xe-taxi-cho-be-gai-ra-bo-bien-sau-khi-gay-tai-nan-467473.html