Công an Tân Lạc phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản liên tỉnh

Từ cuối năm 2019 đến nay, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Tân Lạc thường xuyên phản ánh về việc xảy ra tình trạng mất tài sản tại Trung tâm y tế của huyện. Bị hại là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến thăm khám và điều trị. Tuy giá trị không lớn nhưng sự việc trên đã gây bức xúc cho bệnh nhân, gây tâm lý bất an cho người dân kho đi khám chữa bệnh.

Đối tượng Phạm Ngọc Hòa, người thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Trung tâm y tế các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Nam Định.

Nhận được phản ánh của quần chúng Nhân dân, Công an huyện (CAH) Tân Lạc đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh hàng chục đối tượng nghi vấn. Kết quả, đã làm rõ đối tượng Phạm Ngọc Hòa (tên gọi khác là Phạm Ngọc Hiền), SN 1985, trú tại thôn An Cổ, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) là đối tượng đã thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản. Khi biết hành vi phạm tội của bản thân đã bị phát hiện, Hòa đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành khác nhau. CAH Tân Lạc đã tích cực phối hợp cới CA TP Hà Nội, CA tỉnh Nam Định, CA tỉnh Ninh Bình để truy bắt đối tượng. Đến chiều ngày 06/10/2020, đối tượng Hòa đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình (Ninh Bình). Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Hòa khai nhận thường sử dụng xe ô tô (BKS 29A – 372.10) đi đến các cơ sở y tế vào thời điểm từ 1 – 3 giờ sáng, lợi dụng sơ hở trong quản lý người ra vào của lực lượng bảo vệ và sự mất cảnh giác của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản. Bước đầu Hòa khai nhận đã trộm cắp 37 chiếc điện thoại di động trên địa bàn các huyện Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Cao Phong và một số huyện của tỉnh Nam Định và Ninh Bình, với tổng trị giá tài sản khoảng 120 triệu đồng. Hiện, CAH Tân Lạc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Qua sự việc trên, CAH Tân Lạc khuyến cáo các cơ quan y tế cần quán triệt, nâng cao trách nhiệm của lực lượng bảo vệ, cảnh báo người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản. Đề nghị những ai là bị hại trong các vụ mất trộm tài sản tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc trong thời gian từ tháng 10/2019 đến 30/9/2020 liên hệ với CAH Tân Lạc để được giải quyết./.

V.Đ

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/146106/cong-an-tan-lac-pha-thanh-cong-chuyen-an-trom-cap-tai-san-lien-tinh.htm