Công an Tây Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm, đảm bảo ANTT

Ngày 28/7, Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa IX đề ra. Thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo ANTT.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; tỷ lệ điều tra khám phá án cao. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; tội phạm về kinh tế, buôn lậu, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, trật tự xã hội có chuyển biến tích cực. Đã bố trí 100% trưởng Công an xã là Công an chính quy, từng bước phát huy năng lực, sức chiến đấu, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần tích cực vào giữ gìn ANTT…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc mừng Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh

Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc mừng Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong 5 năm qua; đánh giá cao Ban Chấp hành Thường vụ Đảng ủy Công an Tây Ninh đã bám sát thực tế và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Để thực hiện tốt Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ trước. Lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình ANTT; triển khai hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy công an theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả…

H.Thủy – T.Lực

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cong-an-tay-ninh-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-dam-bao-antt-604708/