Công an thông báo nhận dạng kẻ hiếp dâm cháu bé bán vé số ở Phú Quốc

Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), vừa thông báo đặc điểm nhận dạng của nghi phạm đã hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái 8 tuổi bán vé số.

Theo đó, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh đặt tại các ngã ba, ngã tư, Công an huyện Phú Quốc đã xác định đối tượng chở bé gái đi qua, đồng thời phác họa đặc điểm nhận dạng nghi can.

Theo thông báo, nghi can có độ tuổi 25-40, nói giọng miền Nam, tóc ngắn, dáng người cao gầy khoảng 1,65-1,7 m, mặc quần jean dài màu tối, áo thun tay ngắn màu đen, áo khoác loại jean màu đen tối, đội nón kết màu đỏ có nền chữ màu trắng, mũ bảo hiểm màu đen, mang dép tổ ong màu xanh chuối, chạy xe hiệu Sirius màu đỏ đen...

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy tìm nghi can để điều tra, xử lý theo quy định.

Như tin đã đưa, khoảng 22h đêm 29/10, người dân xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc phát hiện bé N.T.M T. (8 tuổi) đứng khóc ven đường, quần dính nhiều vết máu nên đã báo công an xã rồi đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện.

Bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cho biết, cháu T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, bộ phận sinh dục chảy nhiều máu do rách phức tạp tầng sinh môn.

Theo lời kể của bé T., cháu đang học tại một trường tiểu học ở Phú Quốc, sau giờ học thì đi bán vé số phụ giúp gia đình.

Tối 29/10, cháu T. bán vé số ở khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì có 1 người đàn ông đi xe máy tiếp cận. Đối tượng nói mới trúng số được 10 tỉ đồng, muốn giúp gia đình bé T. nên bảo cháu lên xe chở về nhà trọ.

Khi đến khu vực đường vắng gần sân bay Phú Quốc, đối tượng đe dọa khống chế bé T. để hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, đối tượng còn cướp 1 triệu đồng bán vé số của T.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/cong-an-thong-bao-nhan-dang-ke-hiep-dam-chau-be-ban-ve-so-o-phu-quoc-319980.html