Công an thông tin vụ cháy nhà trong hẻm làm 4 người chết ở TPHCM

Ngoài làm chết 4 người, vụ cháy còn thiêu rụi nhiều tài sản, cháy lan sang nhà liền kề với tổng diện tích 101m2.

Trưa 17/2, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10) làm 4 người tử vong.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, lúc 3h47 cùng ngày, sau khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Khi Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 đến hiện trường, nhận định đám cháy tại khu vực lầu 1 và phòng bếp của tầng trệt; đồng thời đang cháy lan sang phần gác, tầng trệt nhà dân liền kề, phát sinh nhiều khói, khí độc.

Lực lượng chữa cháy triển khai tìm kiếm người bị nạn, chia nhiều mũi phun nước làm mát chống cháy lan… Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, Công an quận 10 báo PC07 để xin chi viện.

Vụ cháy làm 4 người tử vong trong căn nhà.

Lúc 4h10, đám cháy cơ bản được khống chế và khoảng 15 phút sau, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 11 chi viện đến triển khai chữa cháy.

Theo PC07, đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23, ước tính tổng diện tích cháy 101m2, gồm căn nhà xảy ra hỏa hoạn và nhà liền kề; chất cháy chủ yếu là vật dụng sinh hoạt gia đình, quần áo, tủ gỗ, nệm…

Danh tính 4 người tử vong gồm: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi, bạn em của bà T). Trong đó, bà X làm giáo viên trường tiểu học ở quận 5.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

Hoàng Thuận

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-an-thong-tin-vu-chay-nha-trong-hem-lam-4-nguoi-chet-o-tphcm-post1612816.tpo