Công an thông tin vụ nam thanh niên bị chém tử vong khi đi giải quyết mâu thuẫn

Sau 7 ngày xảy ra vụ việc nam thanh niên bị một nhóm đối tượng chém tử vong khi đi giải quyết mâu thuẫn, Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

2 trong 10 đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra vụ án. Ảnh: CACC.

Ngày 17.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, ngày hôm qua (16.10), đơn vị đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 10.10, tại khu vực quán cầm đồ Đức Vinh thuộc thôn 3, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, do mâu thuẫn từ trước giữa Bùi Quang Trọng (SN 1992, trú tại thôn Áp Tràn, Dương Quan, Thủy Nguyên) với nhóm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, trú tại số 2 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, trú tại thôn Bến Bính, Thủy Nguyên), đã xảy ra xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm.

Tại đây, anh Hoàng Văn Hợp (SN 1988, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên) đã bị nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đuổi chém vào chân và người. Hợp bị thương tích nặng, phải bỏ chạy vào một siêu thị gần đó.

Đáng chú ý, sau khi đâm chém Hợp trọng thương, nhóm người này tiếp tục dùng hung khí đứng xung quanh, chặn cửa ra vào siêu thị để ngăn không cho ai tiếp cận cấp cứu Hợp. Chỉ đến khi lực lượng công an đến hiện trường thì 2 nhóm tham gia hỗn chiến mới bỏ chạy.

Ngay sau đó, anh Hợp đã được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, gây mất nhiều máu nên anh Hợp đã tử vong.

Ngay trong đêm, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành điều tra, khám nghiệm tại hiện trường. Cơ quan công an đã thu giữ 4 xe môtô, 4 thanh kiếm, 1 thanh giáo và một số tang vật liên quan khác.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-thong-tin-vu-nam-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-636534.ldo