Công an Thừa Thiên Huế lan tỏa hình ảnh người Công an vì dân

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (gọi tắt Nghị quyết 12) và Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (gọi tắt Nghị quyết 18) về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày trong tháng 11/2023 vừa qua đã khiến hàng nghìn nhà dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập lụt; nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế và một số đoạn trên QL1A qua địa bàn tỉnh bị ngập cục bộ, gây chia cắt giao thông. Để đảm bảo ATGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an TP Huế đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) túc trực, ngăn không cho các phương tiện giao thông đi qua điểm ngập lụt. Các tổ CSGT, Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã không quản nguy hiểm, khó khăn, tận tình giúp đỡ, đưa nhiều người bệnh, sản phụ đến Bệnh viện kịp thời.

CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xung kích, giúp đỡ di dời người dân trong đợt lũ giữa tháng 11/2023.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế nhớ lại, vào thời điểm mưa lũ này, đơn vị nhận tin báo sự việc ông Lê Văn Mâu (trú tại thôn La Khê, xã Phú Dương, TP Huế) lên cơn đau tim đột ngột nhưng do nước lũ bao vây tứ bề nên không thể đến Bệnh viện. Thời điểm này không có phương tiện nào của người dân có thể tiếp cận nhà ông Mâu nên Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế nhanh chóng cử cán bộ CSGT đường thủy đến để giúp đỡ, đưa ông Mâu đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hay trước đó, vào giữa tháng 10/2023, đợt mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phường An Tây, TP Huế bị ngập lụt nặng từ 1 đến 1,5m. Tại tổ dân phố 1 và 2, phường An Tây, TP Huế bị ngập lụt sâu, khu vực này có khoảng 350 hộ dân cùng nhiều sinh viên đang ở trọ. Nhận được nhiều cuộc gọi điện cầu cứu từ người dân xóm Gióng, các CBCS Công an phường An Tây, TP Huế cùng lực lượng dân quân tự vệ, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời dùng ghe, thuyền ứng cứu, hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước nguy hiểm.

Không chỉ trong bão lũ mà khi người dân gặp khó khăn, lực lượng Công an, đặc biệt là CBCS Công an ở cơ sở đều sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Những việc làm này của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thừa Thiên Huế thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện có hiệu quả 2 Nghị quyết trên, trong năm 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn chú trọng công tác hậu cần, kỹ thuật. Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động từ nguồn kinh phí được phê duyệt để tăng cường thêm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu.

Trung tá Lê Minh Hùng, Phó trưởng Phòng Hậu cần cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, đơn vị đã lập kế hoạch và mới đây vào ngày 24/11 đã bàn giao 9 xe ôtô tải do Bộ Công an trang cấp cho Công an 6 xã, 3 phường kiểu mẫu. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động tham mưu, trang cấp phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT gồm 5 xe mô tô tuần tra, 3 xe mô tô phục vụ cho 3 Công an phường kiểu mẫu; 3 máy đo tốc độ và 153 bộ máy tính cho Công an phường và các đơn vị. Công an tỉnh còn khẩn trương hoàn tất thi công, đưa vào sử dụng 22 trụ sở làm việc cho Công an các xã; đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an ở cơ sở.

Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự sáng tạo, linh hoạt, khoa học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị ở địa bàn luôn ổn định và được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tội phạm các loại và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi. Tình hình TNGT, số vụ cháy nổ kéo giảm so với năm 2022; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hình ảnh, uy tín và vị thế của Công an Thừa Thiên Huế được củng cố, nâng cao và lan tỏa sâu rộng.

“Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Tiếp tục xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong lòng nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, quyết tâm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại tá Hoàng Văn Thành khẳng định.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-thua-thien-hue-lan-toa-hinh-anh-nguoi-cong-an-vi-dan-i715778/