Công an Thừa Thiên Huế vào cuộc vụ 'cây khủng'

VH- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao Công an thị xã Hương Thủy làm việc với các bên liên quan về vụ việc vận chuyển 'cây khủng' qua địa bàn này.

Theo đó, cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã triệu tập ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội), chủ của các “cây khủng”; giám đốc Công ty Cơ khí Hải Sơn (trụ sở ở Quảng Bình), đơn vị vận chuyển cây và các tài xế lái xe.

Theo thông tin ban đầu, ông Chương cho biết đã mua các cây này ở đất nông nghiệp của các hộ dân tại Đắk Lắk với giá tổng cộng 49 triệu đồng. Ông đã thuê máy và xe múc để khai thác các cây “khủng”, đồng thời thuê nhân công hỗ trợ với giá 7 triệu đồng/cây. Sau khi hoàn tất việc khai thác, ông Kiều Văn Chương đã hợp đồng với Công ty Cơ khí Hải Sơn vận chuyển ra Hà Nội với tổng chi phí 105 triệu/đồng. Ông Chương dự định, 3 cây đa sộp này nếu vận chuyển được về Hà Nội thì sẽ bán lại cho những người đam mê cây cảnh.

Trong khi đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cũng đã có báo cáo gửi Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) về kết quả kiểm tra nguồn gốc của 3 cây đa sộp nói trên. Trong đó, có một bộ hồ sơ nghi làm giả. Bộ hồ sơ này ghi ngày 23.3.2018, được khai thác tại vườn đất nông nghiệp của bà H’Yô Na Buôn Yă (ngụ buôn Sú, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) và có chữ ký của chủ hộ cũng như xác nhận của Phó Chủ tịch xã Ea Hồ. Tuy nhiên, khi làm việc với Kiểm lâm Đắk Lắk, bà H’Yô Na Buôn Yă cho biết chưa từng ký bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến vụ bán cây cổ thụ, và trong vườn của bà cũng không có cây cổ thụ nào cả. Hiện cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang vào cuộc để làm rõ vụ việc này.

S.T

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/c244ng-an-th%E1%BB%ABa-thi234n-hu%E1%BA%BF-v224o-cu%E1%BB%99c-v%E1%BB%A5-c226y-kh%E1%BB%A7ng