Công an Tiền Giang có 'nhẹ tay' trong việc xử lý vụ tung ảnh trẻ vị thành niên lên mạng xã hội

Một chủ tài khoản facebook tự ý đăng ảnh 2 trẻ vị thành niên kèm theo những lời lẽ khiếm nhã, người dân cho rằng khi xử lý cơ quan công an có phần 'nhẹ tay' khiến cho người thân 2 trẻ bức xúc.

Văn bản trả lời vụ việc của Phòng An Ninh Chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Tiền Giang.

Văn bản trả lời vụ việc của Phòng An Ninh Chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 25/8, ông Trần Quốc Thành (sinh năm 1964, ngụ 2/5, đường Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), phản ánh đến Công lý & Xã hội về việc Công an tỉnh Tiền Giang xử lý “nhẹ tay” vụ 2 trẻ vị thành vị thành niên bị tung ảnh, bêu xấu trên mạng xã hội facebook.

Theo ông Thành, ngày 04/5/2020, trên trang facebook cá nhân của người dùng có tên Tim Thuy Phan đã đăng bài viết có nội dung: “Đây là gương mặt của mẹ con chị lừa đảo lường gạt tiền của nhiều người đây. Nghiệp chi gieo quá lớn. Mình nhắc chị chắc trả không hết đâu. Để gia đình con cái chị phải trả phụ nha chị”.

Bên cạnh nội dung còn kèm hình ảnh một người phụ nữ chụp cùng 2 trẻ vị thành niên. Trên thực tế, 2 trẻ được đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân là con của ông Trần Quốc Thành và vợ cũ của ông là Phan Thị Thúy (đã ly hôn). Hai trẻ là Trần Ái Minh T. (14 tuổi) và Trần Quốc Minh N. (11 tuổi).

Hình ảnh và nội dung mà chủ tài khoản Face book “Tim Thuy Phan” đăng tải có hành vi khiếm nhã với 2 trẻ.

Sau khi ly hôn vợ, ông Trần Quốc Thành trực tiếp nuôi 2 con nhỏ. Ông Thành cho rằng chủ facebook có tên Tim Thuy Phan đã đăng tải 2 trẻ vị thành niên với những nội dung bài viết kèm theo khiếm nhã là vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của 2 trẻ và có đơn gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Tuy nhiên, mới đây ông Thành nhận được Văn bản số 602 và sau đó là Văn bản 663 do Thượng tá Nguyễn Văn Đắng - Phó Trưởng phòng Phòng An Ninh Chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Tiền Giang ký trả lời về vụ việc.

Theo văn bản của cơ quan công an, chủ tài khoản facebook Tim Thuy Phan nhận thấy việc đăng thông tin, hình ảnh trên là không đúng, thái độ thành khẩn khai báo và đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, hình ảnh liên quan đến 02 bé Trần Ái Minh T. và Trần Quốc Minh N., số người chia sẻ, bình luận ít, và đã khóa tài khoản. Do đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ nhắc nhở và buộc chủ tài khoản facebook Tim Thuy Phan viết cam kết không tái phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Thành cho rằng, việc cơ quan công an xác định chủ tài khoản face book Tim Thuy Phan có sai phạm trong việc đăng tải hình ảnh, thông tin khiếm nhã đối với trẻ vị thành niên mà chỉ nhắc nhở, không có hình thức chế tài nào là quá “nhẹ tay”.

Theo Luật gia Nguyễn Văn Giáp, Hội Luật gia Tiền Giang, hành vi tự ý đăng tải trẻ em (dưới 16 tuổi) và còn có nội dung bình luận là sai phạm nghiêm trọng đến Luật trẻ em của Việt Nam và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, hành vi này phải được xử lý nghiêm khắc.

Do đó, việc 2 con của ông Trần Quốc Thành bị người khác đưa lên facebook mà chỉ bị nhắc nhở là chưa thỏa đáng. Hiện ông Thành tiếp tục gửi đơn đến các cơ có thẩm quyền yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp này.

Thành Nhớ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/cong-an-tien-giang-co-nhe-tay-trong-viec-xu-ly-vu-tung-anh-tre-vi-thanh-nien-len-mang-xa-hoi-53845.html