Công an tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày và khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hoa

Sáng 5/5, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày và khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hoa cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an Lạng Sơn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao chứng chỉ tiếng dân tộc Tày cho các học viên

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao chứng chỉ tiếng dân tộc Tày cho các học viên

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày gồm 50 học viên. Sau gần 3 tháng học tập (từ 30/9 đến 18/12/2022), lớp bồi dưỡng đã hoàn thành các nội dung, chương trình, mục tiêu đề ra. Các học viên đã nghe, hiểu, viết và nói thành thạo tiếng dân tộc Tày. Kết quả kiểm tra cuối khóa, 100% học viên xếp loại khá trở lên và được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên có thể sử dụng tiếng dân tộc trong giao tiếp thông thường để tiếp cận, hiểu biết hơn về văn hóa phong tục tập quán của đồng bào. Nhờ đó, giúp các cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn…

Ngay sau lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hoa cho 41 học viên là chỉ huy các đội nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị, công an các huyện, thành phố. Theo kế hoạch, học viên được bồi dưỡng 120 tiết học theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến, lớp học sẽ bế giảng vào tháng 9/2023.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/579973-cong-an-tinh-be-giang-lop-boi-duong-tieng-dan-toc-tay-va-khai-giang-lop-boi-duong-tieng-dan-toc-hoa.html