Công an tỉnh Đồng Nai kéo giảm phạm pháp hình sự gần 11%

Ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã nêu bật những kết quả đạt được của lực lương Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Trong đó nổi bật là phạm pháp hình sự được kéo giảm gần 11% so với nửa đầu năm ngoái. Đã điều tra, khám phá 650 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt xử lý gần 2.000 đối tượng. Trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ 71/77 vụ đạt tỷ lệ hơn 92%.

Công an Đồng Nai đã đấu tranh, triệt phá 11 băng, ổ, nhóm, bắt xử lý gần 300 vụ với 671 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Hơn 190 vụ với 20 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường được phát hiện và xử lý. Tai nạn giao thông trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Đã xử lý hơn 34.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền gần 38,5 tỷ đồng. Đặc biệt trong 6 tháng qua Công an Đồng Nai đã phát hiện, xử lý 200 vụ với 251 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, trong đó đã điều tra, khởi tố 6 vụ, bắt, xử lý 15 bị can về tham nhũng, chức vụ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng CSGT đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Bên cạnh đó ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác.

Bảo Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-dong-nai-keo-giam-pham-phap-hinh-su-gan-11--i658675/