Công an tỉnh Hà Giang tăng cường giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Từ đêm 9 đến sáng 11-9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển, tại địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Hà Giang có mưa to và rất to, gây thiệt tại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nghiêm trọng nhất là địa bàn thuộc huyện Yên Minh.

Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lũ đã khiến gần 350 nhà dân bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó có 8 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; 22 ngôi nhà bị sạt lở đất vào nhà, sập đổ một phần tường; gần 300 ngôi nhà bị bùn đất tràn vào nhà gây hư hại đồ dùng; gần 60 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường đi các xã bị ách tắc; chợ trung tâm và công trình cấp nước sạch thị trấn hư hại hoàn toàn; 2 cầu dân sinh và một số tuyến đường điện, cùng nhiều công trình phúc lợi xã hội bị hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đến động viên thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo lực lượng Công an phối với với các đơn vị giúp dân khắc phụ hậu quả sau mưa lũ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị Công an huyện và Phòng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát PCCC & CNCH huy động lực lượng thường trực, xung kích phối hợp với các lực lượng vũ trang khẩn trương khắc phục hậu quả: giúp người dân sửa lại nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tổ chức san gạt đất đá, bùn, rác…, đảm bảo ANTT, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng Công an giúp dân dọn dẹp, san gạt bùn đất và sửa chữa nhà cửa cho nhân dân.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị Công an tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, sẵn sàng ứng phó với các tình huống; duy trì nghiêm các chế độ trực, phương tiện ứng trực, kiên quyết di dời người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các vị trí xung yếu; phối hợp với lực lượng tăng cường của Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó, xử lý tình huống.

D.Loan - L.Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-ha-giang-tang-cuong-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-561330/