CÔNG AN TỈNH HÀ NAM SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần. Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch với nhiều phương án cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử.

Kiểm tra nơi niên yết danh sách cử tri.

Kiểm tra nơi niên yết danh sách cử tri.

Không quản cái nắng đầu mùa gay gắt, các cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công An tỉnh Hà Nam vẫn hăng say luyện tập theo các kịch bản tình huống, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ cho Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Hà Nam, đơn vị đang tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy huấn luyện cho lực lượng phòng cháy ở cơ sở vật và dân phòng, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Đồng thời, phát đi các khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, mở đợt cao điểm tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó, chú trọng cơ sở có nhiều nguy cơ về cháy nổ, cũng như là bảo đảm tuyệt đối các địa điểm đặt hòm phiếu khi diễn ra cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Nam tập trung cao điểm cho công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử, các đơn vị của Công an tỉnh Hà Nam đã thường xuyên thảo luận, phân tích và dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung vào các yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn, gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phá hoại bầu cử.

Công an tỉnh Hà Nam trang trí Pano bầu cử tại phòng làm việc.

Đợt bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, Trụ sở Công an tỉnh là tổ bầu cử số 2 thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý với 1.452 cử tri, trong đó địa điểm đặt hòm phiếu tại trại tam giam Công an tỉnh có khoảng 291 người tham gia bỏ phiếu. Để nâng cao ý thức và trách nhiệm của cử tri, các đơn vị trong Công an tỉnh đã triển khai các hoạt động về tuyên truyền bầu cử để cán bộ chiến sỹ công an và người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan cũng được các đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh triển khai sinh động, hiệu quả.

Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị cho biết, Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo tuyên truyền tại trụ sở Công an tỉnh cũng như trụ sở công an các cấp, qua đó khơi dậy tinh thần thi đua phấn đấu trong cán bộ đảng viên tham gia thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội toàn dân, lực lượng công an tỉnh Hà Nam cũng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cũng như tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự trong ngày tổ chức bầu cử...

Lực lượng phòng cháy tập luyện đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, việc xác định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo an toàn các bước trong quy trình hiệp thương, quá trình tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp, hướng tới bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến công tác bầu cử.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đến tận từng xã phường, đơn vị, hộ gia đình, nhiều kế hoạch, giải pháp tình huống được Công an tỉnh Hà Nam đặt ra. Đặc biệt, với phương châm “An ninh chủ động”, Công an tỉnh Hà Nam sẵn sàng ứng phó, xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, góp phần đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55120