Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp bà Trương Thị Lan Anh

Dù đang thụ án 16 năm tù và được hoãn thi hành án nhưng Trương Thị Lan Anh tiếp tục bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo 15 nạn nhân để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng.

Ngày 22-4, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ khẩn cấp Trương Thị Lan Anh (SN 1988; ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nghi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trương Thị Lan Anh tại cơ quan công an

Trương Thị Lan Anh tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, với thủ đoạn thường xuyên ăn mặc đẹp, đi xe sang, Trương Thị Lan Anh đã tìm cách tiếp cận và tạo lập các mối quan hệ để tiếp xúc, làm quen chụp hình, cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo tỉnh, thể hiện là người có mối quan hệ rộng. Từ đó, đối tượng tạo lòng tin với những người nhẹ dạ, cả tin, hứa xin việc làm, chuyển vị trí công tác, đấu thầu công trình, nhận làm sổ đỏ, chạy dự án, chạy án...

Trương Thị Lan Anh đã nhận tiền của hàng chục nạn nhân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình với số tiền hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ 15 nạn nhân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh đã bị "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Từ năm 2012 đến năm 2015 với thủ đoạn trên, Trương Thị Lan Anh cũng đã lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và bị TAND tỉnh này xử 16 năm tù và nhiều lần hoãn thi hành án.

Ngoài ra, đối tượng còn bị nghi làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để xin hoãn thi hành án từ năm 2015 đến nay, rồi lẩn trốn nhiều địa bàn trên toàn quốc để tiếp tục hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị những bị hại của đối tượng Lan Anh thì liên hệ Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Bình, gặp Điều tra viên Nguyễn Quang Phúc, SĐT: 0984111500 để được hỗ trợ giải quyết.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tinh-quang-binh-bat-khan-cap-ba-truong-thi-lan-anh-20230422092505288.htm