Công an TP Bắc Giang tăng cường xử lý thanh thiếu niên đi xe mô tô lạng lách, đánh võng

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Bắc Giang phát hiện thời trong thời gian gần đây xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng tại một số tuyến đường chính trên địa bàn TP.

Các thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 16 đến 20, đa phần trú tại các huyện lân cận, hẹn nhau qua mạng xã hội và tụ tập tại TP Bắc Giang để thực hiện hành vi vi phạm. Những xe mô tô thường tháo biển số hoặc dùng giấy dán, khẩu trang để che biến số; khi gặp lực lượng công an, các đối tượng tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hầu hết những thanh thiếu niên này đều thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô hoặc chưa có giấy phép lái xe, nhưng do nuông chiều nên gia đình vẫn để xe cho con em mình sử dụng. Những hành vi vi phạm không chỉ đe dọa tính mạng cho chính bản thân lái xe mà còn gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng CSGT Công an TP Bắc Giang xác minh, làm rõ 7 thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Để bảo đảm an toàn giao thông, duy trì kỷ cương, trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Bắc Giang khẩn trương xây dựng phương án, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, kết hợp cùng hệ thống camera an ninh giám sát trên địa bàn TP để tập trung xác minh và xử lý nghiêm đối với nhóm thanh thiếu niên này.

Đến sáng 21/2/2023, lực lượng CSGT đã làm rõ được 7 thanh thiếu niên trong nhóm gồm: Chu Đức V (SN 2007); Hà Trung D (SN 2007); Hà Tiến Q (SN 2006), cùng trú tại xã Xuân Hương (Lạng Giang); Nguyễn Hoàng Đ (SN 2007), trú tại xã Nội Hoàng (Yên Dũng); Phạm Hoàng Gia B (SN 2007), trú tại xã Song Mai; Nguyễn Hùng D (SN 2007), trú tại phường Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trường Q (SN 2007), trú tại phường Lê Lợi (TP Bắc Giang).

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng CSGT thiết lập hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ để gọi hỏi, răn đe kịp thời. Tại cơ quan công an, số thanh thiếu niên này đều cho biết việc bản thân điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội bảo hiểm, chạy xe lạng lách, đánh võng là sai, dễ gây tai nạn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên vì bốc đồng, a dua cùng các bạn, cũng như sợ bị lực lượng chức năng xử phạt nên vẫn cố tình vi phạm, bất chấp hậu quả có thể xảy ra và từ nay bản thân sẽ không dám tái phạm nữa. Hiện tại, Công an TP Bắc Giang đang tiếp tục xác minh, làm rõ thêm số thanh thiếu niên trong nhóm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp pháp luật.

Trong 1 tháng trở lại đây, lực lượng CSGT Công an TP Bắc Giang đã xử lý 62 thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, sẽ tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm nhằm phòng ngừa chung, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó Công an TP Bắc Giang đề nghị sự quan tâm vào cuộc của gia đình, nhà trường và của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục con em mình. Các bậc phụ huynh cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, có cách thức quản lý chặt chẽ phương tiện, có thái độ nghiêm khắc, không bao che dung túng để các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/an-toan-giao-thong/399893/cong-an-tp-ba-c-giang-tang-cuong-xu-ly-thanh-thieu-nien-di-xe-mo-to-lang-lach-danh-vong.html