Công an TP Đà Nẵng: Đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm đảm bảo TTATGT

Sáng 20-7, CATP Đà Nẵng đồng loạt ra quân triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm, chuyên đề đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thực hiện đợt cao điểm từ ngày 20-7 đến 14-9, lực lượng CSGT các cấp sẽ phối hợp với CA các đơn vị, địa phương tập trung xử lý tất cả các hành vi vi phạm TTATGT đang nổi lên trong thời gian gần đây, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động để xử lý các hành vi nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, như: Vi phạm tốc độ; chạy xe một bánh, lạng lách đánh võng; không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm; sử dụng điện thoại khi lái xe; đi không đúng phần đường, làn đường; chở hàng cồng kềnh; vi phạm nồng độ cồn, xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật…

Quán triệt CBCS trước giờ ra quân thực hiện cao điểm.

Quán triệt CBCS trước giờ ra quân thực hiện cao điểm.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT, đây là đợt cao điểm, chuyên đề ra quân lập lại TTATGT nhằm lập thành tích chào mừng ngày truyền thống lực lượng CSND và Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020- 2025. “Thời gian qua, tình trạng phương tiện vi phạm về TTATGT còn phổ biến, phức tạp, gây lo ngại cho người tham gia giao thông, điển hình như xe container, xe tải chạy ẩu, lấn làn, vượt đèn đỏ… trên nhiều tuyến trọng điểm. Bên cạnh đó, xe buýt chạy trên các tuyến trong thành phố sử dụng còi hơi, dừng đỗ đón khách không đúng quy định, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, nhất là vào các giờ cao điểm diễn ra thường xuyên. Đợt cao điểm này, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các tổ đội nghiệp vụ phối hợp với CA các địa phương triển khai nhiều giải pháp, chuyên đề xử lý, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT” – Đại tá Truyền nói.

Lực lượng CSGT vafc CA các đơn vị địa phương sẵn sàng ra quân đảm bảo tốt TTATGT trong đợt cao điểm.

Trước thời điểm diễn ra đợt cao điểm, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp quán triệt đến toàn thể CBCS lực lượng CSGT và CA các địa phương, trong đó nhấn mạnh: Những kết quả lực lượng CSGT nói riêng, lực lượng CATP nó chung trong đảm bảo TTATGT rất đáng ghi nhận, nhất là triển khai xử lý các chuyên đề. Trong khi đó, dù những tháng đầu năm phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Covid-19, CBCS tham gia phòng chống dịch nhiều, nhưng vượt lên trên hết, lực lượng CSGT vẫn vào cuộc với tinh thần đầy trách nhiệm, duy trì tốt công tác đảm bảo TTATGT, kéo giảm sâu số vụ và số người chết do TNGT, không để xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng. Với việc ra quân xử lý chuyên đề đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, lực lượng CSGT các cấp đã xử lý nghiêm khắc, không bỏ lọt hành vi, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện.

Tình hình TTATGT thời gian đến vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu trong đợt cao điểm, triển khai đồng loạt các chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT lần này, lực lượng CA các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần kéo giảm ùn tắc, giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2020. Thời gian diễn ra cao điểm, Đại tá Lê Quốc Dân cùng lãnh đạo Phòng CSGT cũng thường xuyên sâu sát, kiểm tra thực tế giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CBCS trên các tuyến, chốt trọng điểm, từ đó co chỉ đạo sâu sát.

Kiểm tra nồng độ cồn là một trong những chuyên đề chính được lực lượng CSGT kiểm tra thường xuyên trong đợt cao điểm.

Đại tá Lê Quốc Dân cho hay, qua quan sát trên nhiều tuyến phố, vẫn còn rất nhiều trường hợp, hành vi vi phạm TTATGT, điển hình như xe chở quá khổ, quá tải, xe coterner chạy ẩu, lấn làn, rất nguy hiểm. Tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm vượt đèn đỏ, tốc độ, lấn làn… vẫn còn nhiều, gây bất an cho nhân dân. Tôi yêu cầu CA các địa phương, mà chủ lực là CSGT phải thể hiện rõ sự gương mẫu của người đứng đầu, nghiêm khắc trong việc lãnh chỉ đạo CBCS nỗ lực đảm bảo tốt TTATGT, bảo vệ tốt các sự kiện trọng đại. Bên cạnh xử phạt các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT, cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ghi nhận và nhân rộng những chuyên đề hay, điển hình tiên tiến. Quá trình làm nhiệm vụ, CBCS làm nhiệm vụ phải luôn khẳng định rõ sự yêu nghề, làm việc vì màu áo, không để nhân dân phiền hà. Từng CBCS, các tổ đội công tác phải luôn biết cầu thị nhìn nhận lại những nguyên nhân tồn tại, từ đó rà soát những hành vi vi phạm, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT để đề ra những giải pháp căn cơ. Đặc biệt, CSGT là lực lượng công khai thi hành pháp luật và là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Trong khi đó các thế lực thù địch, tội phạm và các phần tử xấu thường triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của lực lượng, nhất là những hình ảnh sai phạm, tiêu cực của CBCS để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng. Vì vậy, mỗi CBCS cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, nhằm xây dựng hình ảnh người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" – Đại tá Lê Quốc Dân lưu ý.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc CATP kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong ngày đầu ra quân.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228235_cong-an-tp-da-nang-dong-loat-ra-quan-trien-khai-dot-cao-diem-dam-bao-ttatgt.aspx