Công an TP Đà Nẵng tổng diễn tập lần 2, sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ hội pháo hoa quốc tế

Chiều 1-6, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện tổng diễn tập lần 2 công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF năm 2023. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP trực tiếp kiểm tra các lực lượng tham gia.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiểm tra tại khu vực khán đài và sân khấu chính.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiểm tra tại khu vực khán đài và sân khấu chính.

Sau cuộc họp rút kinh nghiệm đợt tổng diễn tập lần 1 diễn ra vào chiều 30-5, Công an TP Đà Nẵng điều chỉnh về phương án, tăng cường lực lượng, trang thiết bị cho cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP kiểm tra an toàn PCCC và CNCH khu dưới sân khấu.

Tại đợt tổng diễn tập lần 2, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt một số nội dung được điều chỉnh như khung giờ, loại phương tiện được phép ra vào các tuyến đường xung quanh khu vực khán đài, sân khấu.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP chỉ huy lực lượng An ninh đảm bảo an toàn khu vực bên trong sân khấu và khán đài.

Có mặt trực tiếp tại khu vực khán đài và sân khấu chính, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ làm tốt công tác phân luồng giao thông, đón tiếp đại biểu và kiểm soát người dân ra vào; quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng khu vực tập trung đông người để thực hiện phạm tội, vi phạm pháp luật. Đồng thời phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ ứng xử văn hóa, đúng mực đối với người dân và du khách.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trung tâm thông tin chỉ huy chung.

Đến kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trung tâm thông tin chỉ huy chung, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên quán triệt lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tin thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm để kịp thời nắm bắt, tham mưu xử lý thông tin hiệu quả, nhanh chóng.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài khán đài.

Trong chiều cùng ngày, các đồng chí Phó Giám đốc Công an theo mảng phân công phụ trách cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ. Buổi tổng diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, cán bộ, chiến sĩ tham gia nắm được nhiệm vụ, vị trí công tác, sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm khai mạc diễn ra vào tối 2-6.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-tp-da-nang-tong-dien-tap-lan-2-san-sang-dam-bao-an-ninh-trat-tu-cho-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-post278398.html