Công an TP.HCM phá nhiều nhóm tội phạm kiểu mới

Theo Công an TP.HCM, tình hình an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán được giữ vững.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết, công an đã đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, được đánh giá là trọng điểm.

21 người chết trong các vụ vi phạm về trật tự xã hội

Ngày 2-3, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý mão 2023. Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội bảo đảm an ninh, trật tự Tết từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NT

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NT

Theo Công an TP.HCM, qua gần ba tháng thực hiện cao điểm Công an TP đã giữ vững an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Qua đó, thời gian Tết cơ quan chức năng ghi nhận xảy ra 1.005 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt giữ 1.110 đối tượng (giảm 207 vụ, tương ứng 17,08% so với liền kề); làm chết 21 người, bị thương 95 người, tài sản thiệt hại trị giá trên 10 tỷ đồng; điều tra khám phá 704/1.005 vụ (đạt 70,05%).

Công an TP.HCM cũng đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp như vụ trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh, bắt 3 người; phá vụ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, bắt, giữ 8 người liên quan…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Trong đợt cao điểm, công an đã điều tra, truy xét, bắt giữ nhanh nhiều đối tượng vừa thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Như cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng gây ra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi vào ngày 30 Tết; trong thời gian chưa tới 20 giờ, đã cùng lúc khám phá 2 vụ án giết người và vụ cướp tài sản cửa hàng Bách Hóa Xanh cùng xảy ra ngày 20-11-2022 tại huyện Hóc Môn.

Nhiều tổ chức tội phạm núp bóng công ty

Đặc biệt, công an cũng phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 26 bị can là các nhân viên của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law về tội vu khống.

Trong dịp này, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM đã trao bằng khen, giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ảnh: NT

Qua điều tra, công xác định phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.

Trong thời gian trên, công an đã khởi tố hai vụ án với 13 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại quốc tế PL và Công ty TNHH TVX group.

Trong đợt cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố ổn định, không xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng.

Ghi nhận xảy ra 391 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 131 người, bị thương 268 người (so với thời gian liền kề giảm 49 vụ, giảm 10 người chết, giảm 26 người bị thương); không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt; xử lý 95.557 trường hợp vi phạm các quy định về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 146 tỷ đồng, trong đó có 17.456 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, các nhóm này đã có thủ đoạn tuyển dụng hàng trăm nhân viên để hoạt động lừa đảo thông qua gọi điện giả danh nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng… Đây cũng là hình thức tội phạm có tổ chức, núp bóng dưới các công ty luật được cấp phép hoạt động vừa bị công an triệt phá thành công.

Đặc biệt, Công an TP.HCM đã đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm.

Cơ quan điều tra đã xác minh, đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố.

Tới nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 129 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, sản xuất, phần mềm để sử dụng vào mục mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Dịp này, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM cũng trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-an-tphcm-pha-nhieu-nhom-toi-pham-kieu-moi-post722112.html