Công an TP.HCM thụ lý vụ bảo mẫu đánh dập não bé trai

Xác định có dấu hiệu tội giết người trong vụ bé trai bị đánh dập não, Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ cùng nghi phạm cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Linh là nghi phạm đánh một bé trai 6 tháng tuổi dập não ở quận Bình Tân, TP.HCM. Kết quả điều tra xác định Linh giữ trẻ tự phát tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân.

Ngày 3/1, Linh nhận giữ bé trai 6 tháng tuổi tên là H.A. Đến ngày 10/1, bé trai có dấu hiệu thở yếu, vùng đầu bầm tím và được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bé A. bị dập não. Sau khi phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu, được chăm sóc đặc biệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân sau đó đã bắt khẩn cấp bà Linh để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Linh khai ngoài bé A. thì còn nhận chăm sóc cho 2 cháu bé khác. Do bé A. quấy khóc, người này dùng tay đánh dẫn đến sự việc trên.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-an-tphcm-thu-ly-vu-bao-mau-danh-dap-nao-be-trai-post1394188.html