Công an TP.HCM vây bắt hàng chục người nước ngoài hoạt động lừa đảo

Ập vào căn nhà ở quận 9, cảnh sát khống chế khoảng 20 người nước ngoài liên quan đến đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 9 vừa triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao do nhóm người nước ngoài thực hiện.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết vào sáng 12/6, hàng chục cảnh sát ập vào căn nhà cho thuê trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9) khống chế khoảng 20 người nước ngoài.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 người Trung Quốc cùng hàng trăm giấy tờ, tài liệu chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo.

Hàng trăm người dân theo dõi cảnh sát phá án. Ảnh: Thiên Huy.

Hàng trăm người dân theo dõi cảnh sát phá án. Ảnh: Thiên Huy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng chục iPad; điện thoại di động; máy tính xách tay; các thiết bị giả âm thanh còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh; cùng nhiều bộ phát 4G, wifi, ổ cứng, bộ đàm, của nhóm người trên.

Tại trụ sở công an, các nghi can khai đến TP.HCM thuê nhà ở, sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại quê nhà. Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều giấy tờ giả danh Công an Trung Quốc được tìm thấy. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời gian qua, Công an TP.HCM thường xuyên cảnh báo tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và doanh nghiệp. Dù Công an TP đã tổ chức các đợt tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân.

Theo Công an TP.HCM, tội phạm lừa đảo thường dùng 3 thủ đoạn gồm lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo "bẫy tình" qua mạng xã hội và lừa đảo hack email doanh nghiệp.

Công an TP yêu cầu người dân và doanh nghiệp gặp các thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện bất cứ thủ đoạn nào khác nghi ngờ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý, tránh thiệt hại về tài sản.

Vị trí gần nơi bắt nhóm người nước ngoài. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-tphcm-vay-bat-hang-chuc-nguoi-nuoc-ngoai-hoat-dong-lua-dao-post956007.html