Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 721kg ma túy, 21 khẩu súng

Trong 9 tháng qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá 2.469/4.428 vụ phạm tội về trật tự xã hội; đấu tranh làm tan rã 49 băng nhóm tội phạm; phát hiện, đấu tranh 1.731 vụ; triệt phá 1.668 vụ, 3.618 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật bao gồm trên 721kg ma túy các loại, 21 khẩu súng và 187 viên đạn các loại…

Các số liệu đáng chú ý này được Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị giao ban tháng 9/2023 tổ chức ngày hôm nay (2/10). Qua đó, cho thấy tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Từ những chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố, công tác phòng ngừa, đấu tranh, răn đe các loại tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC và cứu nạn, cứu hộ được tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng Đề án 06 vào công tác Công an, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; triển khai hiệu quả các kế hoạch kiểm tra xử lý các vi phạm về ô tô chở quá khổ, quá tải, vi phạm về nồng độ cồn và kế hoạch rà soát, xử lý các “lò độ”, chế xe...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Trong 3 tháng cuối năm 2023, Công an thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát; công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm ngay từ cơ sở; nghiên cứu, triển khai giải pháp hiệu quả, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, nhất là với các loại tội phạm có xu hướng gia tăng, phức tạp trong dịp cuối năm như buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo, vật liệu nổ...

Về lĩnh vực PCCC và CNCH, riêng trong tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 69 sự cố cháy nổ làm 3 người chết.

Theo đó, 53% số vụ cháy trong tháng 9 là các vụ cháy tại loại hình nhà ở riêng lẻ; phần lớn các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố hệ thống thiết bị điện (46,9%) và do sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa trong sản xuất, sinh hoạt (26,5%). Vụ cháy thương tâm trong tháng 9 là vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 11/9 tại căn nhà cho thuê trong hẻm 204 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, khiến 2 bé P.T.B.T (SN 2013) và P.T.B.P (SN 2017) tử vong.

Lực lượng cứu hộ giải cứu 7 người an toàn trong vụ đổ sập căn nhà 4 tầng hôm 24/9 tại quận Bình Thạnh.

Trong tháng 9, lực lượng cứu hộ đã cứu được 12 người, tìm kiếm được 4 thi thể nạn nhân, di dời hướng dẫn hàng trăm người thoát khỏi sự cố cháy nổ. Vụ đổ sập căn nhà 4 tầng hôm 24/9 tại quận Bình Thạnh, lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải cứu 7 người an toàn ra khỏi đống đổ nát.

Trong tháng 10, tình hình thời tiết khá phức tạp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo người dân và các doanh nghiệp cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa các sự cố cháy nổ để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.

Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tp-ho-chi-minh-thu-giu-721kg-ma-tuy-21-khau-sung-i709061/