Công an TPHCM: Bổ nhiệm 88 điều tra viên cho công an cấp xã

Sáng 11/10, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc CATP về việc bổ nhiệm điều tra viên cho công an cấp xã. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP chủ trì buổi lễ.

Theo đó, Giám đốc Công an TPHCM bổ nhiệm 88 điều tra viên sơ cấp và trung cấp cho công an cấp xã thuộc 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng 88 đồng chí được bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã. Việc bổ nhiệm điều tra viên cho công an cấp xã sẽ giúp công tác phòng chống tội phạm, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, giải quyết tin báo tố giác tội phạm ngay từ cơ cở đạt hiệu quả cao hơn.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Mai Hoàng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, phấn đấu để CATP là một trong những đơn vị đi đầu, tiên phong trong toàn quốc hoàn thành việc bổ nhiệm 100% điều tra viên cho công an cấp xã.

Đại tá Mai Hoàng trao Quyết định bổ nhiệm điều tra viên cho các đồng chí

Với 88 điều tra viên công an cấp xã mới được bổ nhiệm, Đại tá Mai Hoàng yêu cầu cần phải nghiên cứu thật kỹ nhiệm vụ của mình, bắt tay ngay vào công việc, vừa làm vừa trau dồi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các điều tra viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, xung kích đi đầu trong công tác phòng chống tội phạm ở địa phương, tiến tới chủ trì công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng vi phạm trên địa bàn.

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Màn Duy Hòa, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 cho biết, việc được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ, trách nhiệm Điều tra viên công an cấp xã là một niềm vinh dự, tự hào trước sự tin cậy của Ban Giám đốc CATP. Đây là sự quan tâm, động viên sâu sắc của Ban giám đốc, các cấp lãnh đạo đối với công tác tổ chức bộ máy của Công an cấp xã.

“Với trọng trách mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” – Trung tá Màn Duy Hòa nói.

Quang cảnh hội nghị

Trung tá Màn Duy Hòa cũng đại diện 88 điều tra viên công an cấp xã mới được bổ nhiệm xin hứa trong công tác sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, cầu thị các đồng nghiệp, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, pháp luật, nghiệp vụ điều tra để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngay từ cấp cơ sở, từng bước góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mai Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-bo-nhiem-88-dieu-tra-vien-cap-xa_153817.html