Công an TPHCM ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM do Thiếu tướng Trần Đức Tài Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Trung đoàn trưởng; 3 Phó Trung đoàn trưởng gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Thượng tá Võ Anh Linh.

Sáng 10/8, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Lễ ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu..

Trước đó, ngày 30/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định 1984/QĐ-BCA về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM

Sau quyết định của Bộ Công an, CATP đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện như rà soát nhân sự lãnh đạo chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sĩ CSCĐ dự bị đúng theo tiêu chí của Bộ Công an đề ra; tăng cường bổ sung trang thiết bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu.

Cạnh đó, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác điều chuyển, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM

Theo quyết định, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP; 3 Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ CATP; Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng tham mưu CATP; Thượng tá Võ Anh Linh - Phó Trưởng phòng Hậu cần CATP và gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ;

Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu CATP có nhiệm vụ tham gia giúp CATP chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát. Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc CATP.

Các lực lượng tham gia Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM

Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; biểu tình trái pháp luật; cứu nạn cứu hộ; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP chúc mừng Ban Chỉ huy Trung đoàn và các cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia vào Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

“Tôi đề nghị ngay sau Lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng CATP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Diễu hành tại Lễ ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM

Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các Tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện gát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đối với công an các đơn vị, địa phương, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ tham gia vào Trung đoàn cần thực hiện nghiêm túc quyết định về việc huy động, điều động, bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải tập trung thực hiện”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo.

Tình huống giả định về phòng chống tội phạm

Trong đó, Phòng PK02E khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch, nội dung tài liệu tập huấn các tình huống, phương án tác chiến, đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật cho Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP đáp ứng mục tiêu, yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu;

Phòng PH10 rà soát, đánh giá thực lực phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quan trang, xăng dầu và hệ thống kho trong CATP đảm bảo đáp ứng yêu cầu huấn luyện, luyện tập, chiến đấu cho Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu khi được huy động…

“Tôi mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố; sự phối kết hợp hiệu quả, thường xuyên của các Sở, ban, ngành Thành phố đối với Công an Thành phố nói chung và Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nói riêng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp Trung đoàn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANCT, TTATXH, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an TPHCM

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-tphcm-ra-mat-trung-doan-cscd-du-bi-chien-dau-211729.html