Công an Trà Vinh đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện và khởi tố 7 vụ liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế và phát hiện 64 vụ vi phạm pháp luật, qua đó đã khởi tố 3 vụ vi phạm về khai thác tài nguyên (cát sông).

Ngày 8/7, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022. Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 92/94 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 98%), bắt xử lý 183 đối tượng, xác lập 7 chuyên án đấu tranh với tội phạm, triệt xóa 334 vụ với 1.762 đối tượng tệ nạn xã hội.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị.

Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện 1 vụ tội phạm về tham nhũng, 7 vụ, 11 bị can về tội phạm kinh tế. Trên lĩnh vực môi trường đã phát hiện 64 vụ vi phạm pháp luật, qua đó đã khởi tố 3 vụ vi phạm về khai thác tài nguyên. Công an tỉnh Trà Vinh đã thành lập các chốt theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Đại tá Trần Xuân Ánh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho Đại tá Huỳnh Văn Thình và Đại tá Nguyễn Văn No.

Công an tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập trung lực lượng, phương tiện với quyết tâm thực hiện có hiệu quả 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, bước đầu triển khai, thực hiện đạt kết quả tích cực.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm 2022. Trong đó bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an...

Các đơn vị chủ động tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương án kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy, môi trường.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng đối với Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc và Đại tá Nguyễn Văn No, Trưởng phòng Hậu cần đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” từ năm 2019 đến năm 2021, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phạm Hơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tra-vinh-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-kinh-te-i659744/