Công an Trà Vinh vì Nhân dân phục vụ

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: 'Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc'. Trong suốt những năm qua, Công an Trà Vinh đã cụ thể hóa lời dạy của Bác vào những việc làm cụ thể, với phương châm mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy mọi nguồn lực đều ở nơi dân, mọi sức mạnh đều ở nơi dân, Nhân dân có nghìn tai, nghìn mắt, Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

Ghi nhớ lời Bác dạy, Công an Trà Vinh luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân; nhận thức đầy đủ vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, lấy sự tin yêu của Nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Qua mỗi đợt sinh hoạt chính trị, mỗi dịp tổng kết các mặt công tác công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể trang trọng báo cáo với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc trụ sở Công an tỉnh về những thành tích tiêu biểu đạt được, luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy làm mực thước trong tổ chức các phong trào hành động, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và cũng chính là để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, Công an Trà Vinh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, các vụ án lớn, phức tạp, dư luận quan tâm đều được làm rõ, tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đều đạt trên 90%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ đạt 100%. Kịp thời có mặt và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Luận, ngụ ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, là bị hại trong một vụ mất trộm tiền, vàng được định giá khoảng 120 triệu đồng vào đầu tháng 02 vừa qua cho biết, đối tượng cắt cửa sổ đột nhập vào nhà trộm tài sản giữa ban ngày khiến gia đình chị rất lo lắng. Nhưng gia đình chị rất cảm kích trước sự tận tình của lực lượng công an, có mặt kịp thời, thu thập tỷ mỷ từng dấu vết và triển khai nhiều biện pháp bất kể ngày, đêm, chỉ sau 01 tuần đã truy bắt được đối tượng trộm, trấn an được dư luận ở địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an Trà Vinh luôn tận tình, chu đáo, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, nổi bật là ngay sau khi hoàn thành 02 dự án đặt nền móng cho chuyển đổi số quốc gia là Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), Công an Trà Vinh đã phát huy vai trò chủ công, tiên phong đi đầu, huy động tối đa lực lượng, phương tiện trong thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với quyết tâm nỗ lực “thần tốc”, tất cả vì Nhân dân phục vụ, Công an Trà Vinh đã khẩn trương, xuyên suốt ngày, đêm rà soát, hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”.

Bên cạnh việc tăng ca phục vụ Nhân dân làm CCCD tại điểm cố định kể cả vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, Công an Trà Vinh còn bố trí các Tổ cấp CCCD lưu động, đặc biệt tổ chức xe đưa đón công dân vùng sâu, vùng xa, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đến tận các điểm làm CCCD, với các trường hợp đặc biệt khó khăn không thể đi lại thì bố trí các Tổ công tác đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Bà Kim Thị Siêng, 85 tuổi và ông Nguyễn Ngọc Đồng, 70 tuổi, cùng ngụ Khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú là 02 trong số rất nhiều những trường hợp như thế.

Bà Sơn Thị Xuân, vợ ông Nguyễn Ngọc Đồng cho biết: chồng bà bị tai nạn và nằm một chỗ 18 năm nay, ông lại có thêm bệnh tim, rất khó khăn trong việc di chuyển, nếu tổ công tác của Công an huyện không đến hỗ trợ thì bà cũng không có cách nào để đưa ông đi làm CCCD.

Với cách làm trên, hiện nay Công an Trà Vinh đã thu nhận hơn 01 triệu hồ sơ cấp CCCD và trên 150.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, phấn đấu đến cuối tháng 5/2023 thu nhận hồ sơ 100% công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Lâm Phú Tấn hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Thiếu tá Lâm Phú Tấn hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Thực hiện phương châm “trọng dân, hiểu dân, gần dân, tận tụy phục vụ Nhân dân”, Thiếu tá Lâm Phú Tấn, Phó trưởng Công an thị trấn Trà Cú luôn bám dân, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, theo đúng tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Anh cũng là cá nhân được Bộ Công an tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác tại Hà Nội và tham dự chương trình giao lưu, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác tại Làng Sen, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với chủ đề “Hoa tháng 5 dâng Người” do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm Công an nhân dân học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Để “sống trong lòng dân”, từng cán bộ, chiến sĩ công an cần luôn ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, xứng đáng là công cụ trọng yếu, tin cậy của Đảng, là con em yêu quý của Nhân dân.

Thiếu tá Lâm Phú Tấn cho biết, anh cảm thấy rất vinh dự được Công an tỉnh Trà Vinh chọn dự điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Qua đó, anh học được rất nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp cả nước và sẽ vận dụng vào những lời Bác dạy vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Tiếp thu lời huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với lực lượng công an, anh luôn phấn đấu “giữ mình” để xứng đáng với những phẩm chất của người công an cách mệnh.

Bài, ảnh: MỘNG TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tra-vinh-vi-nhan-dan-phuc-vu-28963.html