Công an Triệu Phong triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm ma túy

Thời gian qua, tình trạng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy ở địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, có nhiều diễn biến rất phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an huyện Triệu Phong đã đề ra nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này…

Những năm trước đây, địa bàn huyện Triệu Phong được đánh giá là “sạch” về ma túy. Song, trước sự tác động tiêu cực từ nền kinh tế thị trường cùng nhiều yếu tố khách quan khác nhau, vấn nạn ma túy đã xâm nhập vào địa bàn này và gây ra nhiều hệ lụy. Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết.

Cùng với việc tuyên truyền phòng, chống ma túy, Công an huyện Triệu Phong còn đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh đối với tội phạm về ma túy.

Bởi vì, theo Đại tá Minh, chỉ có song hành 2 biện pháp này mới góp phần ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của vấn nạn ma túy. Với tinh thần đó, cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã liên tiếp lập công xuất sắc trên mặt trận đầy cam go này.

Điển hình là việc triệt phá thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy ở tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử do đối tượng Hồ Thị Cẩm Tú (27 tuổi) cầm đầu, bắt giữ đồng bọn của Tú là Nguyễn Hữu Cương (22 tuổi, trú tại xã Triệu Thượng, Triệu Phong) và Nguyễn Hữu Sáng (18 tuổi, trú tại thị trấn Ái Tử); thu giữ tang vật hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp, 2 gói gần sa khô cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

“Để phá thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Hồ Thị Cẩm Tú cầm đầu, các thành viên tham gia Ban Chuyên án đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. Đó là quá trình dài xác minh thân nhân và bám sát mọi di biến động của đối tượng Tú và những “mắt xích” liên quan. Bên cạnh đó, quá trình bán ma túy của Tú cho các con nghiện cũng rất tinh vi. Nếu hành động không đúng thời cơ, thời điểm thì rất dễ đánh động và đối tượng có khả năng xóa mọi dấu vết”, Trung tá Nguyễn Phú Quốc, cán bộ Công an huyện Triệu Phong cho biết thêm.

Đối tượng Trương Mạnh Cường bị Công an huyện Triệu Phong bắt giữ.

Đầu năm 2018, các cán bộ tiếp tục phát hiện đối tượng Trương Mạnh Cường (50 tuổi) có nghi vấn về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy ở thôn Phú Áng, xã Triệu Giang.

Nhận định đối tượng có thể là “mắt xích” trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nên Công an huyện Triệu Phong đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả phá án, Công an huyện Triệu Phong đã bắt quả tang đối tượng Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 cục heroin có trọng lượng 9,584 gram (tương đương 600 tép).

Bước đầu, Cường khai nhận do nghiện ma túy nên đã mua ma túy của một đối tượng ở Thái Nguyên để sử dụng. Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng đã giao dịch bằng cách giấu kỹ ma túy rồi vận chuyển theo phương thức ký gửi xe khách chạy tuyến Bắc - Nam. Vụ án đang được Công an huyện Triệu Phong điều tra mở rộng.

“Việc triệt phá thành công các tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đã góp phần ổn định tình hình ANTT, được quần chính quyền và nhân dân hết sức ghi nhận và đánh giá cao”, Đại tá Minh khẳng định.

Thành Nam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-trieu-phong-triet-pha-nhieu-o-nhom-toi-pham-ma-tuy-505180/