Công an truy tìm người thả lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi xuống kênh nước

Đàn lợn khoảng 40 con nhiễm dịch tả lợn Châu Phi bị vứt xuống kênh dẫn nước dẫn đến nguy cơ phát tán virus gây bệnh trên diện rộng. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Trưa 27/5, trao đổi với báo Người Đưa Tin qua điện thoại, Trung tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, CQĐT huyện đang vào cuộc điều tra, truy tìm người đã thả đàn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi xuống kênh dẫn nước Kẻ Gỗ N9 đoạn chảy qua địa bàn.

Ngay trong tối 24/5, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn trục vớt được từ kênh nước

“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an đã cùng chính quyền địa phương lập chốt, túc trực 24/24 để kiểm soát phương tiện đi vào địa phận huyện Thạch Hà, đặc biệt là chốt ở xã Thạch Hội – địa bàn giáp ranh giữa Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các địa phương khác, tiến hành xác minh đàn lợn nhiễm bệnh ở đâu trôi về để xử lý nghiêm”, Trung tá Nguyễn Hoài Việt nói.

Như trước đó đã đưa tin, vào tối ngày 24/5, một đàn lợn chết gần 40 con được người dân các xã bãi ngang huyện Thạch Hà phát hiện trôi trên kênh dẫn nước Kẻ Gỗ N9 đoạn chảy qua địa bàn. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy và lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh.

Sáng 27/5, kết quả từ Chi cục Thú y vùng III, đàn lợn nói trên dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Kênh dẫn nước N9 chảy qua địa bàn huyện Thạch Hà đã được ngăn lại

Sự việc trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng bởi toàn bộ nước từ kênh N9 chảy về khắp các đồng ruộng phục vụ tưới tiêu cho vụ lúa hè thu. Dòng nước đã bị nhiễm khuẩn, nguy cơ phát tán virus gây bệnh trên diện rộng. Trước tình hình, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, cách ly tất cả các chuồng trại trên địa bàn và ngăn dòng chảy của kênh dẫn nước tránh virus phát tán, đồng thời thông báo cho người dân ngăn cách mọi hoạt động đi lại để hạn chế trường hợp dẫn bệnh vào nhà.

Trước đó, như đã đưa tin, ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại Hà Tĩnh được phát hiện ở hộ nuôi Đặng Văn Đoàn (trú tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 16/5. Tiếp đó, đàn lợn của hộ ông Nguyễn Trọng Cuông (trú tổ dân phố Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm) cũng chết bất thường. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho thấy, đàn lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-truy-tim-nguoi-tha-lon-nhiem-dich-ta-lon-chau-phi-xuong-kenh-nuoc-a435544.html