Công an truy xét nhanh vụ trộm xe máy nhờ xe có gắn thiết bị định vị

Sau khi trộm thành công chiếc xe tay ga, hai đối tượng đưa về phòng trọ cất giấu rồi gọi người tới thay ổ khóa. Bất ngờ công an ập đến bắt giữ.

Ngày 9-5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng Công an P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một truy xét nhanh vụ trộm cắp xe máy, hiện cơ quan điều tra đang mở rộng đấu tranh với các đối tượng.

Sáng 7-5, chị D (19 tuổi) để xe máy trước phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì bị trộm mất.

Hai đối tượng trộm xe rồi thuê người tới thay ổ khóa.

Hai đối tượng trộm xe rồi thuê người tới thay ổ khóa.

Chị D cho biết xe bị mất hiệu Vision, sử dụng bộ khóa Smartkey và có gắn định vị.

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an P.Phú Hòa dò theo định vị thì phát hiện xe đang ở tổ 25, KP Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Chiếc xe tay ga của chị D tại phòng trọ đối tượng.

Ngay sau đó, Công an P.Phú Hòa phối hợp cùng Công an P.Tân Đông Hiệp kiểm tra vị trí định vị thì phát hiện xe đang ở trong nhà trọ được Lê Duy Khánh (31 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu) thuê lại.

Lúc này trong phòng còn có Lê Văn Tuấn (45 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Trọng Giang (31 tuổi, quê Bình Phước), Nguyễn Quang Trung (35 tuổi, quê) và nhiều xe máy khác, trong đó có xe Vision của chị D cùng nhiều dụng cụ để bẻ khóa xe máy.

"Đồ nghề" để các đối tượng trộm xe, thay ổ khóa.

Khánh và Tuấn khai đã trộm xe của chị D rồi đưa về đây cất giấu, sau đó gọi Giang, Trung đến thay ổ khóa.

Tuấn và Khánh từng là bạn tù chung với nhau ở trại giam.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-xet-nhanh-vu-trom-xe-may-nho-xe-gan-dinh-vi_146854.html