Công an và VKS bàn xử lý vụ đánh nữ giáo viên thực tập nguy cơ sẩy thai

Cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ vụ phụ huynh xông vào trường mầm non hành hung nữ giáo viên thực tập tới mức có nguy cơ sẩy thai và đang trao đổi để thống nhất với VKS về hình thức xử lý.

Sáng ngày 26-3, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ vụ cô P.T.H., giáo viên thực tập tại Trường Mầm non Việt-Lào (phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), bị phụ huynh học sinh tới trường hành hung. Cơ quan công an đang chờ thống nhất với Viện Kiểm sát (VKS) để đưa ra hình thức xử lý.

Trường Mầm non Việt-Lào, nơi xảy ra vụ phụ huynh hành hung nữ giáo viên thực tập nguy cơ sẩy thai

Trường Mầm non Việt-Lào, nơi xảy ra vụ phụ huynh hành hung nữ giáo viên thực tập nguy cơ sẩy thai

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 22-3, bà Phan Thị Ngh. (38 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh) thấy con mình có vết thâm ở chân nên đã lên Trường Mầm non Việt-Lào (ở phường Trung Đô) để yêu cầu làm rõ.

Đến trường, nghi ngờ nữ sinh viên thực tập P.T.H. đánh con mình nên bà Ngh. liên tục tra hỏi cô H. có đánh cháu hay không. Cô H. thanh minh mình không đánh cháu thì bất ngờ bị bà Ngh. xông tới túm tóc, đạp mạnh liên tục vào lưng, bụng.

Một số giáo viên đứng gần đó cố gắng can ngăn, đồng thời cảnh báo cô H. đang mang bầu nhưng bà Ngh. vẫn tiếp tục xông vào đánh nạn nhân và nói lớn: "Có bầu cũng đánh". Sau khi đánh cô H. ngã xuống, bà Ngh. còn yêu cầu: "Nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết...". Hoảng sợ cô H. phải quỳ xuống xin lỗi bà Ngh. và cháu bé con bà Ngh.

Ngay sau đó, cô H. được đưa tới Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, điều trị trong tình trạng bị chấn động, đau bụng, đe dọa sẩy thai.

Hiện cô giáo H. đang được điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Được biết, đến sáng ngày 26-3, cô H. vẫn đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vụ hành hung nữ giáo viên thực tập, cơ quan công an đã triệu tập bà Ngh. tới làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Ngh. có thừa nhận hành hung cô giáo H. Hiện tại bà Ngh. đang được tại ngoại.

Tin-ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/cong-an-va-vks-ban-xu-ly-vu-danh-nu-giao-vien-thuc-tap-nguy-co-say-thai-20180326115508731.htm