Công an vào cuộc vụ 8 công nhân bị bụi phổi và tử vong

Cơ quan chức năng đang đến gặp các công nhân đang phải điều trị tại bệnh viện để tiến hành điều tra xác minh, làm rõ.

Ngày 29/5, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện Công ty TNHH Châu Tiến (có trụ sở tại Khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm, trên địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại Công ty Châu Tiến. Thời gian kiểm tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đang làm việc với 5 công nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở oxy, sức khỏe suy giảm.

Các bệnh nhân gồm: Ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi); ông Bùi Đình Bình (38 tuổi); Trần Ngọc Hoa (45 tuổi); ông Bùi Chính Diện (39 tuổi) và ông Dương Văn Chính (34 tuổi).

Công ty TNHH Châu Tiến, có trụ sở tại Khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm.

Liên quan đến vụ việc, ông Thái Đình Lâm, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị bệnh bụi phổi. Cả 2 trường hợp này chỉ có thể trông chờ vào giải pháp ghép phổi, tuy nhiên rất tốn kém và nguồn tạng hiến khan hiếm.

Trong đó, bệnh nhân Trần Ngọc Hoa bị bệnh bụi phổi đã biến chứng thành lao sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, khả năng phục hồi kém. Còn bệnh nhân Hoàng Văn Sơn bị bụi phổi rất nặng, sức khỏe suy kiệt, nằm liệt giường, thở ô xi, không thể rửa phổi do bụi bám quá sâu.

Bà Bùi Thị Hương, vợ ông Hoa cho biết, chồng bà làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến từ năm 2017, ở bộ phận nghiền bột đá, tiếp xúc thường xuyên với bụi đá nhưng trang bị bảo hộ lao động không bảo đảm.

Cuối năm 2021, sức khỏe ông Hoa yếu dần, ho nhiều. Hai vợ chồng vào khám ở một bệnh viện tại Tp.HCM và được chẩn đoán bị bụi phổi. Ông Hoa được gia đình đưa ra Bệnh viện Phổi Trung ương nhưng do quá nặng nên không thể rửa phổi được. Hiện, phổi ông Hoa đã biến chứng thành lao.

Điều đáng nói, ông Hoa đi làm khoảng 5 năm, nhưng Công ty TNHH Châu Tiến chỉ đóng bảo hiểm cho ông được 3 năm, mức lương 6 triệu đồng/tháng, không có bữa ăn ca trưa. Sau khi ông Hoa phải nhập viện điều trị tại bệnh viện thì công ty cũng chấm dứt hợp đồng.

Báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam về sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Ngoải ra, theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, tính đến cuối tháng 2/2023 đã có 3 lao động tại Công ty chết gồm anh Trịnh Hữu Q. (38 tuổi) trú xã Nghi Hưng, ông Trần Trọng Th. (49 tuổi) trú xã Nghi Phương, anh Phạm Quang S. (28 tuổi) trú xã Nghi Thuận.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, ngay sau khi nhận được các báo cáo của các xã, huyện đã nắm bắt tình hình, đến thăm hỏi gia đình các công nhân, đồng thời làm văn bản báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An để có phương án kiểm tra, xử lý vì đây là đơn vị thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam quản lý.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-8-cong-nhan-bi-bui-phoi-va-tu-vong-a610093.html